Phòng ngừa dịch Covid-19 trong trường học tại Gia Lai: Cần giải pháp thật cụ thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai ban hành Công văn số 220 về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, sinh viên, học viên trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng-chống dịch bệnh Covid-19, một số phụ huynh tỏ ra không yên tâm nếu như con họ trở lại trường học vào tuần tới trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Trên mạng xã hội Facebook, Zalo… không ít người đặt câu hỏi: Liệu môi trường học đường đã an toàn khi đón học sinh trở lại? Liệu trong số hàng chục ngàn học sinh toàn tỉnh không có em nào nhiễm Covid-19? Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp đã tiến hành triệt để chưa?...
Các cháu học sinh Trường Mầm non thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah) nghe cô giáo hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng bệnh. Ảnh: Như Ý
Các cháu học sinh Trường Mầm non thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah) nghe cô giáo hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng bệnh. Ảnh: Như Ý
Trả lời báo chí về những băn khoăn của dư luận xã hội trong công tác vệ sinh trường lớp, ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT-thông tin: Đến nay, tất cả 828 trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã làm vệ sinh trường học, làm vệ sinh phòng học, bàn ghế. Đặc biệt, hơn 60% cơ sở giáo dục đã được phun thuốc tiêu độc, khử trùng; trong đó, hầu hết các trường mầm non, cơ sở giáo dục ở các vùng đông dân cư đã phun thuốc tiêu độc, khử trùng. Cũng theo ông Định, tới giờ phút này, tỉnh ta về cơ bản đã đảm bảo 3 điều kiện mà Bộ Y tế đưa ra.
Về công tác tuyên truyền phòng-chống dịch bệnh Covid-19 trong học sinh, sinh viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay: Thời gian qua, ngành GD-ĐT đã phối hợp với ngành Y tế phát hành tài liệu hướng dẫn, pa nô, áp phích tuyên truyền về dịch bệnh đến các cơ sở trường học. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học khi học sinh đi học lại thì sử dụng các tiết chào cờ, tiết ngoại khóa để hướng dẫn cho các em về cách thức phòng-chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.
Có thể thấy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, ngành GD-ĐT đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 rất phù hợp với điều kiện thực tế. Như vậy, phụ huynh có thể phần nào yên tâm khi cho con em quay trở lại trường học. Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh, nếu UBND tỉnh quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên trở lại trường trong thời gian tới thì công tác phòng ngừa dịch bệnh trong trường học phải được đặc biệt quan tâm với những biện pháp cụ thể, thiết thực hơn.
Theo chúng tôi, trước khi học sinh đi học trở lại thì tất cả trường lớp phải được tiêu độc, khử trùng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, các điều kiện vệ sinh như: bồn rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang… phải được trang bị đầy đủ.
Cùng với đảm bảo vệ sinh trường học, công tác tuyên truyền về tác hại cũng như phương pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 phải được các đơn vị trường học đặt lên hàng đầu. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cần được trang bị một cách đầy đủ những kiến thức cơ bản về dịch bệnh để có biện pháp phòng tránh.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, công tác phòng-chống dịch bệnh ở các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học sẽ rất khó khăn. Bởi lẽ, nhận thức về dịch bệnh của trẻ em còn rất hạn chế. Do đó, các đơn vị trường học, cơ sở nuôi dạy trẻ cần tăng cường nhân lực trợ giúp các cháu trong việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.
Không chỉ nhà trường, các bậc phụ huynh học sinh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng-chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng. Chính phụ huynh là người phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 ở con em mình và thông báo với nhà trường cũng như cơ quan y tế về tình hình bệnh tật để có biện pháp cách ly theo dõi, xử lý kịp thời. Vì vậy, trong thời gian đầu học sinh quay lại trường, giáo viên chủ nhiệm và bộ phận y tế nhà trường phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh và ngược lại.
Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích lời phát biểu của một phụ huynh học sinh: “Việc học rất quan trọng nhưng sức khỏe và tính mạng con người quan trọng hơn”. Vì vậy, ngay từ bây giờ, ngành GD-ĐT cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai các biện pháp thật cụ thể nhằm phòng ngừa dịch Covid-19 trong môi trường học đường.
 DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

null