Trường Tiểu học Nhơn Hải ở thôn Hải Giang:

Phòng học dột nát, học sinh vừa học vừa lo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều năm nay, cơ sở 3 Trường Tiểu học Nhơn Hải ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (sau đây gọi là điểm trường Hải Giang) đã xuống cấp nghiêm trọng. Hơn 60 học sinh và giáo viên nơi đây vừa học vừa lo “ngay ngáy” vì không biết tai họa bất ngờ ập đến vào lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

Điểm trường Hải Giang được xây dựng cách đây gần 20 năm, thường xuyên chịu tác động xấu của môi trường như gió, nước biển xâm nhập… nên đến nay đã cũ nát. Hiện, điểm trường này có 61 học sinh học từ lớp 1 đến lớp 5 nhưng chỉ có 2 phòng học nên nhà trường đành “mượn tạm” trụ sở chính quyền thôn Hải Giang để phục vụ công tác giảng dạy.

Thời gian qua, hệ thống điện chiếu sáng trong lớp học không hoạt động, trần lớp học đã cũ kỹ, dột nát.
Thời gian qua, hệ thống điện chiếu sáng trong lớp học không hoạt động, trần lớp học đã cũ kỹ, dột nát.

Theo quan sát của chúng tôi, điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bị bong tróc, loang lổ, xuất hiện nhiều vết rạn nứt, trần lớp học cũng đã bị dột nát. Không những vậy, trường cũng không có hệ thống tường rào, phòng học không có hệ thống điện chiếu sáng, cơ sở vật chất thiếu thốn nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của các em và cả việc dạy của giáo viên. Mặc dù lãnh đạo trường đã cố gắng khắc phục nhưng kiểu sửa chữa “chắp vá” không ngăn được sự xuống cấp và đến nay đã ở mức nghiêm trọng. 

Trường cũ kỹ, phòng học dột nát, thiếu thốn… học sinh chịu nhiều thiệt thòi so với các em học sinh ở nơi khác. Phòng học còn đi mượn, lấy đâu ra phòng mà tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi cho học sinh.

Ông TRẦN TRUNG QUỐC - giáo viên điểm trường Hải Giang.

Chị Trần Thị Thảnh, một phụ huynh, than thở: “Biết trường học đã xuống cấp lâu rồi nhưng chúng tôi vẫn phải cho con em đi học để biết cái chữ. Ngày nắng đi học thì còn đỡ, chớ vào mùa mưa bão thì rất bất an. Chỉ cần một cơn mưa to gió lớn thì cũng dễ gây tai họa cho học sinh, chúng tôi cũng thót tim vì lo sợ nhưng không còn cách nào khác”.

Trao đổi về vấn đề xuống cấp của nhà trường, ông Ngô Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Điểm trường Hải Giang đã xuống cấp nặng, cơ sở vật chất thiếu thốn nên công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Tại điểm trường này, nhà trường bố trí 5 giáo viên thay nhau dạy học vào 2 buổi sáng, chiều. Hàng năm, nhà trường đầu tư từ 3 - 5 triệu đồng tu sửa trường lớp nhưng nói thật, từng đó không thể gọi là đủ”.

Ông Ngô Đức Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, thừa nhận: “Điểm trường Hải Giang thực tế đã xuống cấp, do thiếu thốn kinh phí, nên việc tư sửa hàng năm chỉ là chắp vá chỗ này, chỗ kia tiếp tục hư hỏng. Việc sửa chữa toàn diện, hoặc xây mới chưa thể thực hiện được; một phần vì trường đang nằm trong diện quy hoạch di dời, nên không có phương án sửa chữa. Trong quá trình đợi di dời, tạm thời mùa mưa bão này UBND xã sẽ yêu cầu nhà trường đóng cửa các điểm trường xuống cấp này, chuyển lớp học đến trụ sở thôn Hải Giang học đỡ, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên”.

PHƯỚC LỘC - THU DỊU

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

Fanpage “Cát Tài quê hương” cùng Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên hỗ trợ 69,1 triệu đồng cho 21 hộ dân xã Đề Gi có hoàn cảnh khó khăn, bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 13, hiện chưa thể khắc phục.

Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

null