Phòng-chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia là: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom. Thời gian qua, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Cơ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Biên phòng đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Đức Cơ đã phát hiện 6 vụ phạm pháp về ma túy, khởi tố 3 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có vụ bắt giữ đối tượng Trịnh Ngọc Quỳ (SN 1997, trú tại xã Ia Dom) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2016, lực lượng Công an phát hiện Quỳ có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với nhiều đối tượng trên địa bàn xã Ia Dom và thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). Ngày 1-3-2017, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện 2 đối tượng đến gặp Quỳ tại nhà riêng. Khi các đối tượng đang mua bán ma túy thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm: 2 gói nhỏ chứa chất rắn dạng tinh thể rắn màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) cùng 500.000 đồng.

 

Lực lượng Công an, Biên phòng trao đổi nghiệp vụ tại Đồn Biên phòng Ia Nan (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: L.A

Đáng chú ý, thời gian gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn huyện Đức Cơ diễn biến phức tạp. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện 18 trường hợp là học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn sử dụng ma túy. Công an huyện đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, gia đình tổ chức kiểm điểm giáo dục, răn đe và đề ra biện pháp xử lý nếu tái phạm. Thiếu tá Vương Thế Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Đức Cơ, nhận định: Tội phạm mua bán ma túy trên địa bàn huyện Đức Cơ thời gian qua chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ, tập trung tại thị trấn Chư Ty và các xã biên giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, đã xuất hiện dấu hiện tội phạm vận chuyển ma túy từ Campuchia đưa vào Việt Nam tiêu thụ; đối tượng sử dụng có xu hướng trẻ hóa, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Cơ đã tăng cường công tác phối hợp liên ngành với các đơn vị nghiệp vụ đóng quân trên địa bàn như lực lượng Biên phòng. Từ năm 2016 đến nay, qua công tác phối hợp, Công an huyện Đức Cơ và các đồn Biên phòng đã đấu tranh, điều tra 4 vụ phạm pháp về ma túy, khởi tố 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra trên địa bàn các xã biên giới.

 

Thiếu tá Nguyễn Trung Hiển-Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ: “Công an huyện Đức Cơ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là bộ phận thanh-thiếu niên, học sinh tránh xa tệ nạn ma túy; tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ, góp phần kiềm chế tội phạm ma túy, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới”.

Đại úy Nguyễn Trường Giang-Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho biết: Bên cạnh một số đối tượng đưa ma túy từ nội địa lên địa bàn xã tiêu thụ thì nguồn ma túy từ ngoại biên tuồn vào bên trong thời gian gần đây có chiều hướng tăng. Với đặc thù đường biên đi lại khó khăn, dân cư 2 bên thường xuyên qua lại làm ăn, buôn bán nên công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình nội-ngoại biên và các loại đối tượng tội phạm trên địa bàn để lập kế hoạch đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Lê Ánh

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null