Phó Chủ tịch nước trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 5 bác sỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 5 cá nhân và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 cá nhân, là các giảng viên thuộc Đại học Y Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Giảng viên cao cấp, Trưởng phân môn Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), Giảng viên cao cấp, Trưởng phân môn Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực.



Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày 26/2, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 5 cá nhân và danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 cá nhân, là các giảng viên thuộc Đại học Y Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Tuấn, đại diện lãnh đạo Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện cùng đông đảo các y, bác sỹ trong nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu cao quý “Thầy thuốc Nhân dân” cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hữu Bình, nguyên Trưởng Bộ môn Tâm thần Đại học Y Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Ngoại Đại học Y Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giảng viên Đại học Y Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Ước (nguyên Phó trưởng Bộ môn Ngoại Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Kim Việt, nguyên Trưởng Bộ môn Tâm thần Đại học Y Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng thời, 12 bác sỹ, thầy giáo tiêu biểu của Trường Đại học Y cũng vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú nhận danh hiệu là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của những cá nhân được nhận danh hiệu mà còn là niềm tự hào của Trường Đại học Y Hà Nội.

Những cá nhân tiêu biểu nhận danh hiệu cao quý này đã đem tài năng, trí tuệ, đạo đức, nhân cách cao quý của người thầy thuốc, người thầy giáo để truyền dạy cho các thế hệ.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp như dịch COVID-19, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn mong muốn Đại học Y Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, đổi mới tuyển sinh, tốt nghiệp, đảm bảo đội ngũ giảng viên y tế, cán bộ y tế  đủ số lượng và mạnh về chất lượng, phát triển mạng lưới cơ sở y tế tại Hà Nội và các tỉnh, tăng cường hợp tác chặt chẽ, phát triển nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ… vào ngành y tế.

Hơn 30 năm cống hiến trong ngành y, Tiến sỹ Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội  bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi tham dự buổi lễ và tự hào vì đã có những đóng góp tích cực cho ngành Y tế, cho công cuộc chăm sóc sức khỏe của người dân, xúc động vì được đóng góp cho cộng đồng trong vai trò vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh chung với các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú thuộc Đại học Y Hà Nội được vinh danh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh chung với các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú thuộc Đại học Y Hà Nội được vinh danh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)


Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú nhằm tôn vinh những người có tài năng và y đức.

Để được xét tặng danh hiệu những cá nhân phải đáp ứng đủ những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe tại Nghị định 41/2015/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 5/5/2015) về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân," "Thầy thuốc Ưu tú. Các danh hiệu này được xét duyệt ba năm một lần.

 

Theo Ngọc Bích (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.