Phát triển loại vật liệu xây dựng mới có thể tiết kiệm năng lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ nghiên cứu loài giun biển, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vật liệu xây dựng mới có hàm lượng carbon thấp, có tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.
Các nhà khoa học đã phát triển loại vật liệu xây dựng mới sử dụng chất kết dính có nguồn gốc tự nhiên. Nguồn: china daily

Các nhà khoa học đã phát triển loại vật liệu xây dựng mới sử dụng chất kết dính có nguồn gốc tự nhiên. Nguồn: china daily

Từ nghiên cứu loài giun biển, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vật liệu xây dựng mới có hàm lượng carbon thấp, có tiềm năng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Tân Hoa Xã, nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Kỹ thuật Vật lý và Hóa học (TIPC), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thực hiện và được công bố trên Tạp chí Matter.

Chuyên gia Wang Shutao tại TIPC, một tác giả nghiên cứu trên, cho biết: “Vật liệu xây dựng trên cơ sở ximăng truyền thống tiêu thụ rất nhiều năng lượng trong quá trình sản xuất và phát thải nhiều khí CO2, vì vậy việc phát triển các loại vật liệu xây dựng mới có hàm lượng carbon thấp rất có ý nghĩa."

Các nhà nghiên cứu đã quan sát một loài giun biển đặc biệt, gọi là giun lâu đài cát, có cách xây tổ độc đáo. Chúng tiết ra một dung dịch kết dính các hạt cát hoặc các mảnh vỏ ốc với nhau để tạo thành những lâu đài cát.

Từ quan sát này, các nhà khoa học đã phát triển loại vật liệu xây dựng mới sử dụng chất kết dính có nguồn gốc tự nhiên.

Theo nghiên cứu, vật liệu xây dựng mới này rất linh hoạt, có thể kết dính nhiều loại cát khác nhau, như cát sa mạc, cát biển, xỉ bêtông, xỉ than và cặn khoáng. Vật liệu này có hiệu suất cơ học tốt, tính tái chế độc đáo, chống chịu mọi điều kiện thời tiết và khả năng đàn hồi.

Chuyên gia Wang Shutao cho biết: “Những đặc tính vượt trội khiến vật liệu mới này trở thành loại vật liệu xây dựng đầy hứa hẹn trong các công trình xây dựng ít carbon thế hệ tiếp theo”.

Có thể bạn quan tâm

Vành nhật hoa Mặt Trời được quan sát bởi ASPIICS của Proba-3. (Nguồn: ESA)

ESA lần đầu tiên công bố hình ảnh vành nhật hoa của Mặt trời nhờ nhật thực nhân tạo

(GLO)- Hai vệ tinh Proba-3 của Châu Âu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với bức ảnh về vành nhật hoa - lớp khí quyển ngoài cùng và bí ẩn nhất của Mặt Trời - vô cùng rõ nét. Đây cũng là lần đầu tiên, hiện tượng nhật thực toàn phần được tạo ra bởi con người mà không cần Mặt Trăng.

Dùng mặt nạ kỹ thuật số để phục hồi tranh. (Ảnh: Franetic)

Công nghệ đột phá phục chế tranh cổ chỉ trong vài giờ

(GLO)-Với những bức tranh có niên đại hàng thế kỷ, bị hỏng nặng, việc phục chế gặp nhiều rủi ro và tiêu tốn thời gian. Một bước đột phá về công nghệ vừa được các nhà khoa học thử nghiệm thành công, đã giải quyết được khó khăn này, đó là phương pháp mặt nạ kỹ thuật số.

Hội thảo ứng dụng công nghệ Polymer khoáng vô cơ trong làm đường giao thông nông thôn

Hội thảo ứng dụng công nghệ Polymer khoáng vô cơ trong làm đường giao thông nông thôn

(GLO)- Chiều 12-6, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN (Sở Khoa học và Công nghệ), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VPS phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ polymer khoáng vô cơ để hóa cứng đường giao thông nông thôn".

null