Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 30.6, tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, xã, phường, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.PHÚC

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.PHÚC

Báo Bình Định xin giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Hồ Quốc Dũng:

Bước đột phá về thể chế, mô hình quản trị, nguồn lực và sức cạnh tranh

Hôm nay, trong không khí trang trọng, phấn khởi và đầy niềm tin vào tương lai, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Gia Lai và Bình Định long trọng tổ chức Lễ công bố sáp nhập hai tỉnh thành tỉnh Gia Lai mới, đồng thời công bố việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và các quyết định của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự phát triển của vùng đất Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và của tỉnh Gia Lai mới nói riêng.

Việc sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, mà còn là sự kết tinh của ý chí chính trị, của khát vọng phát triển mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương. Đây là bước đi cụ thể trong quá trình tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh tổng hợp và là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, rộng lớn, bền vững và toàn diện hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ hai tỉnh Gia Lai, Bình Định đã chỉ rõ: “Việc hợp nhất này không dừng lại ở quy mô, mà là bước đột phá về thể chế, mô hình quản trị, nguồn lực và sức cạnh tranh; là điều kiện để Gia Lai hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Với diện tích tự nhiên trên 21.576 km², lớn thứ hai cả nước và quy mô dân số hơn 3,5 triệu người, sở hữu lợi thế chiến lược hiếm có: Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ kết nối cảng biển Quy Nhơn với cao nguyên Pleiku và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh: có 2 sân bay, cảng biển cửa khẩu quốc tế, các trục giao thông xuyên vùng, xuyên quốc gia… đồng thời có truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng hào hùng, có nguồn nhân lực dồi dào, có nền tảng công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập mở ra dư địa phát triển rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết nội tỉnh và liên kết vùng, từ đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết

Cùng với sự kiện công bố các quyết định sáp nhập hai tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương đã công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của hệ thống chính trị tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về tổ chức bộ máy, tạo cơ sở chính trị - pháp lý để tỉnh Gia Lai chính thức đi vào vận hành thống nhất, ổn định, hiệu quả từ ngày 1.7.2025.

Đứng trước thời khắc lịch sử, trước Đảng, trước Trung ương và trước cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới và cá nhân tôi, với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết. Chúng tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong hành động, sâu sát với thực tiễn cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo trong quản lý, điều hành; vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai thành địa phương năng động, bản sắc, xanh - nhanh - bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ trọng thể hôm nay, tỉnh Gia Lai vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tham dự.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành thời gian về dự, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, sự có mặt và ý kiến phát biểu của đồng chí là sự động viên to lớn, là nguồn cổ vũ, khích lệ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, tâm huyết của đồng chí chính là định hướng lớn, là kim chỉ nam để tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin nghiêm túc tiếp thu và quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của đồng chí để cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, sát với tình hình thực tiễn; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của một tỉnh hợp nhất; giữ gìn và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương Gia Lai mới; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc và đúng định hướng để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Trong giây phút trang trọng này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức của hai tỉnh Gia Lai và Bình Định - những người vừa hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu theo chế độ hoặc không tiếp tục tham gia tái cử trong nhiệm kỳ này. Chúng tôi đặc biệt trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tận tụy, đầy trách nhiệm của các đồng chí trong suốt quá trình công tác; những cống hiến đầy ý nghĩa đó chính là nền móng vững chắc cho sự phát triển hôm nay và mai sau của tỉnh nhà. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành, chia sẻ, cống hiến khả năng và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cũng trong đợt sáp nhập lần này, nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải sắp xếp lại nhiệm vụ, chuyển vị trí công tác, hoặc dừng đảm nhiệm chức vụ; thay đổi nơi làm việc, sinh sống… theo quy định tổ chức mới. Đây là sự hy sinh rất lớn về tình cảm, trách nhiệm và cá nhân. Đảng bộ tỉnh ghi nhận sâu sắc tinh thần vì tập thể, vì lợi ích chung, vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của các đồng chí. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, cống hiến trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuẩn bị, tổ chức việc sáp nhập hai tỉnh cũng như triển khai tổ chức bộ máy tỉnh Gia Lai mới.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, hành trình phía trước sẽ không ít khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, kỷ cương, khát vọng vươn lên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

B.B.Đ.

(*): Các tít trong bài do Báo Bình Định đặt.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null