Phát huy bản sắc văn hóa miền biển, quảng bá du lịch địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh Bình Ðịnh lần thứ XV năm 2025. Trả lời phỏng vấn Báo Bình Ðịnh về công tác chuẩn bị, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Ngày hội được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cư dân miền biển, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Qua 14 lần tổ chức, Ngày hội Văn hóa - Thể thao (VH-TT) miền biển của tỉnh đã trở thành hoạt động ý nghĩa, gắn kết cư dân các địa phương ven biển trong tỉnh…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Văn Lợi. Ảnh: NVCC

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Văn Lợi. Ảnh: NVCC

- Phải nói rằng qua 14 lần tổ chức (luân phiên 2 năm/lần), Ngày hội VH-TT miền biển tỉnh Bình Định đã trở thành hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội cho cư dân các huyện, thị xã, thành phố tuyến biển gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất. Cùng với đó, thông qua các hoạt động VH-TT được tổ chức tại Ngày hội, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của cư dân miền biển tỉnh Bình Định, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Ngày hội còn nhằm cổ vũ, động viên toàn dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Ngày hội năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh, trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng biển, đảo quê hương Bình Định; đảm bảo chất lượng và hiệu quả tuyên truyền chính trị. Các hoạt động VH-TT sẽ được tổ chức phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa yếu tố hiện đại với bản sắc văn hóa truyền thống của cư dân miền biển Bình Định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Ngày hội VH - TT miền biển năm nay có những thay đổi nào, thưa ông?

- Ngày hội lần này sẽ được tổ chức từ ngày 30 - 31.5 tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), dự kiến sẽ có hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Quy Nhơn và BĐBP tỉnh tham gia.

Ngày hội sẽ có 3 phần thi văn hóa, gồm: Trại đẹp; văn nghệ với chủ đề “Biển, đảo quê hương”; người đẹp miền biển. Có 3 môn thi thể thao, gồm: Đua thuyền nam; bơi biển tự do nam, nữ; kéo co nam - nữ phối hợp. Ngoài ra còn có hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực.

Ngày hội được tổ chức góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cư dân miền biển, quảng bá hình ảnh du lịch (ảnh minh họa). Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ngày hội được tổ chức góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cư dân miền biển, quảng bá hình ảnh du lịch (ảnh minh họa). Ảnh: NGỌC NHUẬN

Do nhiều yếu tố khách quan, Ngày hội năm nay rút ngắn thời gian, giảm bớt một số hoạt động so với những lần trước, nhưng quy mô không thay đổi. Nội dung thi người đẹp miền biển và đua thuyền vẫn được giữ lại tổ chức, chỉ giảm phần thi diễn xướng bài chòi dân gian (ở nội dung văn hóa) và phần thi bóng chuyền, bóng đá (ở nội dung thể thao). Mặc dù có giảm một số hoạt động, nhưng Ngày hội vẫn thể hiện nét đẹp đặc trưng của cư dân miền biển.

Điểm mới của Ngày hội lần này là địa điểm tổ chức tại khu tái định cư thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, gần bến đò đi Cồn Chim, sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh điểm du lịch Cồn Chim nói riêng, đầm Thị Nại nói chung đến với du khách. Qua đó, cũng giới thiệu hình ảnh đất và người, văn hóa ẩm thực của huyện Tuy Phước nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung.

Công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội hiện nay triển khai như thế nào, thưa ông?

- Ngày hội năm nay diễn ra trong thời điểm các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy vậy, các địa phương cũng rất tích cực hưởng ứng, nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để tham gia theo Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành.

Ở góc độ cơ quan thường trực Ban tổ chức Ngày hội, chúng tôi đã phối hợp địa phương đăng cai là huyện Tuy Phước khảo sát địa điểm, đảm bảo mặt bằng tổ chức các hoạt động VH-TT tại Ngày hội. Huyện Tuy Phước cũng chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện sinh hoạt cho các đoàn về tham gia Ngày hội; lên kế hoạch trang trí, tuyên truyền trực quan, đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; hệ thống điện, nước… để phục vụ Ngày hội.

Xin cảm ơn ông!

ĐOÀN NGỌC NHUẬN (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

null