Phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 9-1, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tao Ôr, Công an xã Ia Ròng phối hợp với Công an huyện Chư Pưh và Phòng PC64 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018.
 

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho Công an. Ảnh: L.T
Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế cho Công an. Ảnh: L.T

Thời gian qua, Công an huyện huyện Chư Pưh đã  tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tạo nên phong trào tự giác giao nộp vũ khí, phát hiện, tố giác các trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tang trữ  trái vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp; tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chống người thi hành công vụ hoặc cưa phá bom mìn, đầu đại để lấy thuốc nổ buôn bán trên địa bàn huyện đã từng xảy ra.

Tại lễ phát động, đại diện phòng PC64 Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Pưh đã tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, vận động bà con nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và những vũ khí khác.

Sau lễ phát động, bà con nhân dân thôn Tao Ôr (xã Ia Ròng) đã lên nộp súng tự chế cho Công an. Được biết vừa qua, Công an xã Ia Ròng đã phối hợp với công an huyện Chư Pưh thu hồi được 35 khẩu súng tự chế của người dân trên địa bàn xã.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

null