Pháo hoa và thông điệp “Thế giới không khoảng cách”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, tối qua (2.6), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 - đã khai mạc với màn trình diễn mãn nhãn của đương kim vô địch Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã khai mạc tối qua (2.6). Ảnh: Thuỳ Trang

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã khai mạc tối qua (2.6). Ảnh: Thuỳ Trang

Với thông điệp “Thế giới không khoảng cách”, DIFF 2023 gửi đi lời kêu gọi và trấn an, rằng đã đến lúc chúng ta xích lại gần nhau để tiếp tục sống với cuộc sống từng phải dừng lại một thời gian do dịch bệnh COVID-19 bằng cách an tâm ra đường, đi du lịch và trải nghiệm…

Theo bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Công ty Tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023, thì sau 15 năm tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã phát triển lớn đến mức nhiều quốc gia, nhiều đội thi từ khắp nơi trên thế giới đều muốn đến đây để trình diễn, thi đấu.

Với việc dự kiến thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 3.6 - 8.7), lần nữa DIFF cho thấy sức hút vô cùng lớn cũng như hiệu quả mang lại đối với việc phát triển du lịch không chỉ cho riêng Đà Nẵng.

Bởi hơn 1 triệu du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng dịp này, chắc chắn họ không chỉ ăn ở, chi tiêu ở Đà Nẵng mà còn lan toả ra các địa phương lân cận là Huế, Quảng Nam theo đúng quy luật của khái niệm “vùng du lịch” mà các địa phương đang hướng tới để cùng nhau khai thác và hưởng lợi một nguồn khách.

Thực tế trong hơn 15 năm qua, các địa phương lấy du lịch làm mũi nhọn ở miền Trung. Gần như địa phương nào cũng xây dựng cho riêng mình một hệ thống lễ hội từ quy mô quốc tế cho đến cấp làng xã. Tuy nhiên, trụ được để “nhiều quốc gia, nhiều đội thi từ khắp nơi trên thế giới đều muốn đến đây trình diễn, thi đấu” cũng như thành thương hiệu thúc đẩy được sự phát triển ngành du lịch sau 15 năm như DIFF thì không nhiều.

Vì rất nhiều lý do, phần lớn các lễ hội ở miền Trung hoặc đứt gánh giữa đường hoặc buộc phải thu nhỏ quy mô do không mang lại hiệu quả về kinh tế như Festival Huế đình đám một thời là ví dụ.

Tuy nhiên, để DIFF phát huy hiệu quả nhiều hơn nữa, Đà Nẵng cần nhanh chóng đề xuất các giải pháp để nâng tầm lễ hội này như một đề xuất mới đây của cộng đồng kinh doanh du lịch thành phố. Cụ thể là thành phố Đà Nẵng và đơn vị tổ chức nên đề xuất Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất danh mục các sự kiện du lịch quốc gia, trong đó có lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thành chuỗi các sự kiện được ấn định hằng năm.

Có như vậy, mới nâng tầm sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách chủ động lên kế hoạch đi du lịch kết hợp tham dự sự kiện tại các điểm đến của “vùng du lịch”, trong đó Đà Nẵng là hạt nhân để lan toả.

Và với một thông điệp có tính tư tưởng là “Thế giới không khoảng cách” cùng với sự lan toả, lớn mạnh đã và đang được bạn bè quốc tế thừa nhận như những gì đang diễn ra tại DIFF 2023, cũng đến lúc Đà Nẵng nghĩ đến một chiến lược dài hơi để phát triển thương hiệu lễ hội pháo hoa Đà Nẵng vượt ra biên giới quê nhà.

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).