Palestine có Thủ tướng mới giữa lúc Dải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem nóng bỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/3 đã bổ nhiệm ông Mohammed Mustafa - cố vấn có uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế - làm Thủ tướng mới và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ thứ 19 của PA.
Tân thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa. Ảnh: AFP

Tân thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa. Ảnh: AFP

Quyết định bổ nhiệm ông Mustafa được đưa ra sau khi chính phủ Palestine, dưới quyền lãnh đạo của cựu Thủ tướng Mohammad Shtayyeh, từ chức hơn 2 tuần giữa bối cảnh đầy thách thức do những diễn biến phức tạp ở Dải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem.

Ông Mustafa, 69 tuổi, là Chủ tịch Quỹ Đầu tư Palestine kiêm cố vấn kinh tế cao cấp của Tổng thống Abbas. Tân thủ tướng Mustafa tốt nghiệp Đại học George Washington ở Washington (Mỹ), là ủy viên Ủy ban điều hành độc lập của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Theo một nguồn tin giấu tên của Palestine, tân Thủ tướng Mustafa phải nỗ lực thiết lập chính phủ kỹ trị bao gồm các chuyên gia, với một trong những nhiệm vụ là công cuộc tái thiết hậu xung đột Gaza.

Có thể bạn quan tâm