Ông Trump: 'Làm cho dân, cho nước, tôi thiệt cả 5 tỉ đô. Mà thôi chuyện nhỏ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Trump cho biết bỏ công việc kinh doanh để đi vào chính trường đã khiến ông mất 2 - 5 tỉ USD nhưng điều đó không có vấn đề gì với ông.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 21-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày 21-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc trở thành lãnh đạo nước Mỹ đã khiến ông thiệt hại 2 - 5 tỉ USD. Đây là số tiền mà lẽ ra ông đã kiếm được nếu tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của mình thay vì dấn thân vào chính trường.
"Làm tổng thống khiến tôi mất mát từ 2 - 5 tỉ USD. Tôi lẽ ra có thể kiếm được nhiều tiền nếu chỉ điều hành công việc kinh doanh. Tôi làm điều đó thật sự giỏi. Tôi có công việc kinh doanh tuyệt vời và những bất động sản tốt nhất" - Nhà Trắng dẫn lại lời ông Trump trong cuộc họp nội các ngày 21-10.
Tuy nhiên, ông Trump khẳng định: "Dù tôi có mất mát 2 tỉ USD, 5 tỉ USD, nhiều hoặc ít hơn thì chuyện đó không quan trọng. Tôi không quan tâm lắm. Tôi đang làm điều này cho đất nước và người dân Mỹ".
Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump đã chịu tổn thất hàng tỉ USD kể từ khi trở thành tổng thống Mỹ. Giá trị tài sản ròng (tổng tài sản đã trừ đi các khoản nợ) của ông Trump vẫn không thay đổi kể từ năm ngoái. 
Theo tạp chí Forbes, số tài sản này của ông Trump là 3,1 tỉ USD. Sau khi Tổng thống Trump đưa ra một tuyên bố tương tự hồi tháng 8 vừa qua, tạp chí Forbes từng viết: "Ông Trump không hề mất mát 3 - 5 tỉ USD. Tài sản của ông không chạy đi đâu khỏi con số 3 tỉ USD".
Tổng thống Trump tiếp tục nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) năm 2019. Tuy nhiên, ông đã tụt 16 bậc so với năm ngoái và đứng ở vị trí số 275 năm nay, với số tài sản 3,1 tỉ USD. Theo tạp chí Forbes, từ khi trở thành tổng thống Mỹ, ông đã tụt tổng cộng 119 bậc trên danh sách này.
Cũng trong ngày 21-10, ông Trump đã bày tỏ sự bực bội khi phải đảo ngược quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại  khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của ông tại thành phố Miami, bang Florida vào tháng 6-2020.
Kế hoạch tổ chức của ông ban đầu vấp phải sự chỉ trích từ các thành viên Đảng Dân chủ. Họ cho rằng ông Trump đang trục lợi từ vị trí tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định không lấy một xu từ việc tổ chức thượng đỉnh G7.
Bình An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.