1.000 ngày của Tổng thống Trump: những con số 'biết nói' và phát ngôn 'chấn động'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 20-1-2017, ông Trump khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ với tuyên bố: "Thời gian để nói chuyện phiếm đã hết. Giờ là lúc phải hành động". Thực tế như thế nào?
Tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu trong sự kiện vận động tranh cử cho nhiệm kỳ mới tại Dallas - Ảnh: NYT
Ngày 16-10 vừa qua là thời điểm đánh dấu tròn 1.000 ngày tại nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lượng tweet của ông đã tăng gấp đôi, tỉ lệ thất nghiệp giảm, chứng khoán tăng, thay một nửa nội các và những phát ngôn đáng nhớ.
Ngày 20-1-2017, khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trump cam kết sẽ hành động mạnh mẽ để đưa nước Mỹ trở lại là quốc gia giàu có, an toàn và vĩ đại. "Thời gian để nói chuyện phiếm đã hết. Giờ là lúc phải hành động", ông Trump tuyên bố.
Nhiều cơ quan truyền thông, báo chí lớn của Mỹ những ngày qua đều đã khai thác đề tài "dấu ấn ông Trump" sau 1.000 ngày cầm quyền với các góc nhìn khác nhau, cả về mặt thành tựu cũng như những chỉ trích, tranh cãi trong chính quyền của ông.
Những con số biết nói
Thay một nửa nội các: Sau 1.000 ngày, theo tổng kết của báo USA Today, có tới một nửa thành viên trong nội các của ông Trump đã thay đổi. Một trong những vị trí tới nay đã có 6 người đảm nhiệm là giám đốc truyền thông Nhà Trắng. 
Đài MSNBC tính ra tỉ lệ thay thế nhân sự cấp cao gần gũi quanh ông Trump trong 1.000 ngày qua lên tới 80%, cũng là tỉ lệ thay thế cao nhất của một chính quyền trong lịch sử hiện đại Mỹ.
Một vài cuộc ra đi ở Nhà Trắng đã được công bố trong các tweet chưa tới 140 chữ của ông Trump. Chưa có tổng thống nào khác công bố thay đổi nhân sự tới người dân qua Twitter như ông Trump.
Những ảnh chân dung có màu hồng biểu thị cho các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump đã rời cương vị - Ảnh: USA TODAY
Tweet nhiều gấp đôi: Theo thống kê lưu trữ nội dung đăng trên Twitter của tổng thống, số lượt tweet của ông Trump trong năm 2019 nhiều gấp đôi năm 2017. Cụ thể năm 2017 là 1.491 tweet, 2018 là 2.107 tweet và 2019 là 3.305 tweet.
Tuy nhiên theo MSNBC, cuộc họp báo gần nhất của ông Trump lại là từ 7 tháng trước.
Tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm: Nếu vào 1-1-2009, thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Obama, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 7,8% thì tới tháng 9-2019, tỉ lệ này là 3,5%.
Chứng khoán tăng điểm: Nếu ngày 20-1-2009 chỉ số S&P 500 là 849,6 điểm thì tới 1-10-2019 là 2.995,7 điểm.
Đài MSNBC lưu ý tới việc trong 1.000 ngày làm tổng thống, ông Trump đã dành tới 310 ngày tại các khu bất động sản mang thương hiệu Trump, 237 ngày tại các khu chơi golf mang thương hiệu Trump.
Tờ Washington Post thống kê được trong 1.000 ngày, tổng thống Trump đã đưa ra hơn 13.000 tuyên bố hoặc sai hoặc gây hiểu lầm.
Tổng thống Trump vẫy tay khi ông đi ra để thông báo về một thỏa thuận tạm thời mở cửa lại chính phủ ngày 25-1-2019 - Ảnh: AP
Những phát ngôn "chấn động"
Ông Trump nổi tiếng là người thường đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi, đôi khi vì quan điểm cực đoan, đôi khi vì những nhận định mang tính cảm tính, chủ quan mà không có bằng chứng cụ thể.
Vào thời điểm tròn 100 ngày tại nhiệm, trang The Washington Examiner cùng Hãng tin AP và trang Business Insider đều dẫn lại lời tự nhận xét của ông: "Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm được nhiều việc hơn bất cứ tổng thống nào khác trong 100 ngày đầu tiên".
Khi quyết định rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, theo báo Washington Post, ông Trump tin đó là vì lợi ích tốt nhất của nước Mỹ. Ông nói: "Tôi được bầu để đại diện cho các công dân của Pittsburgh (một thành phố của tiểu bang Pennsylvania) chứ không phải của Paris".
Sau cuộc gặp lịch sử đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore, ông Trump nhận xét về nhà lãnh đạo Triều Tiên: "Một cá tính tuyệt vời và rất thông minh. Một kết hợp hài hòa. Tôi hiểu ông ấy là một người có tài. Tôi cũng hiểu là ông ấy rất yêu đất nước mình".
Bà Nancy Pelosi và Tổng thống Donald Trump - Ảnh: ABC
Cuộc điều tra luận tội
Bà chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và nhiều thành viên Đảng Dân chủ khác tin rằng ông Trump đã có những hành động đáng bị điều tra luận tội, và bà Nancy đã chính thức yêu cầu mở một cuộc điều tra như vậy sau cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa ông Trump và tân Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25-7.
Dù vậy ông Trump vẫn cho rằng cuộc chiến luận tội ông sẽ là "một lợi thế" cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 của ông. Đầu tháng 10, ông Trump công khai nhờ vả Trung Quốc vào cuộc điều tra đối thủ chính trị là cựu phó tổng thống Joe Biden.
D. Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.