Ông Trump nói một đường, quân đội Mỹ đi một nẻo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Donald Trump khẳng định ông cho quân đội Mỹ từ Syria trở về nhà nhưng thực tế có thể không phải vậy.
Hôm 20-10, AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận quân đội Mỹ sẽ không trở về nhà cũng như không rời khỏi Trung Đông đầy biến động. Thay vào đó, ông Esper để ngỏ khả năng quân đội Mỹ tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Iraq vào Syria.
"Những vấn đề đó sẽ được giải quyết theo thời gian. Quân đội Mỹ tới Iraq sẽ có hai nhiệm vụ: Một là giúp bảo vệ Iraq, hai là chống IS" – ông Esper nói. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ ông đã nói chuyện với người đồng cấp Iraq về kế hoạch chuyển khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ từ Syria sang miền Tây Iraq. Hiện tại, số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq ước tính 5.000 người.
Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney hôm 20-10 cũng trả lời đài Fox News về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria: "Cách nhanh nhất đưa họ thoát khỏi nguy hiểm là chuyển họ sang Iraq".
Quân đội Mỹ sẽ không trở về nhà cũng như không rời khỏi Trung Đông đầy biến động. Ảnh: AP
Tuy nhiên, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Twitter rằng các binh sĩ Mỹ "không tham gia chiến đấu hoặc hiện diện tại những khu vực ngừng bắn", thay vào đó là "đưa họ trở về nhà". Trong tuần rồi, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội nước này không có nhiệm vụ bảo vệ các tay súng người Kurd khi đối tác của Washington chiến đấu chống lại IS ở Syria.
"Đã đến lúc chúng ta trở về nhà" – ông Trump tuyên bố và ca ngợi quyết định gửi thêm quân đội và thiết bị quân sự tới Ả Rập Saudi để giúp đối đầu Iran.
Thời điểm ông Esper rời Mỹ để tới Afghanistan hôm 18-10, quân đội Mỹ tiếp tục rút khỏi miền Bắc Syria theo kế hoạch. Ông Trump ra lệnh cho phần lớn trong số khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ ở Syria rút lui sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo sắp tấn công vào Syria để đẩy lùi lực lượng người Kurd bị Ankara xem là khủng bố.
Các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn xảy ra giữa lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và lực lượng người Kurd bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày vừa được thông qua.
AP đưa tin số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng kể từ lúc nước này phát động chiến dịch "Mùa xuân hoà bình" ở miền Bắc Syria đã tăng lên 7 người.
Hôm 20-10, truyền thông Syria cho biết Mỹ phá hủy căn cứ không quân của họ ở tỉnh Al-Hasakah, Đông Bắc Syria trước khi từ bỏ nó và rút lui.
Theo hãng tin SANA, Mỹ ném bom căn cứ trong khu định cư Tal Baydar, gần thị trấn Tal Tamr. Đây là khu vực giao tranh giữa lực lượng người Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cũng được cho là chuẩn bị từ bỏ một căn cứ khác ở Al-Hasakah, gần con đập As-Sabheyeh.
Phạm Nghĩa (NLĐO/Theo AP, ANI)

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.
Tự giác… thoát nghèo

Tự giác… thoát nghèo

Từ cuối năm 2023 đến nay, Mường Lát, huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa và là một trong những huyện nghèo nhất nước, đã có hơn 100 hộ gia đình ở các xã biên giới Mường Chanh, Quang Chiểu xung phong thoát nghèo.