Ông Putin cảnh báo động thái quyết liệt để ứng phó với giá trần dầu của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu mỏ và từ chối bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào áp giá trần của phương Tây với dầu của Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ngày 9-12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Tuần trước, G7, Liên minh Châu Âu (EU) và Australia đã nhất trí mức giá trần 60 USD/thùng với dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển.
“Về phản ứng, chúng tôi đơn giản là không bán dầu cho những quốc gia đưa ra quyết định như vậy. Có thể chúng tôi sẽ suy nghĩ về khả năng giảm sản lượng nếu cần" - ông Putin nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan sau một hội nghị thượng đỉnh.
Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia và là nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới. Ông Putin cho biết, Nga có thỏa thuận sản xuất với các thành viên khác trong OPEC+ nên động thái quyết liệt như cắt giảm sản lượng vẫn chỉ là khả năng.
“Chúng tôi đang suy nghĩ về việc này, chưa có kết luận ngay. Các bước cụ thể sẽ được phác thảo trong một sắc lệnh của tổng thống Nga dự kiến công bố trong vài ngày tới" - ông Putin nói thêm. 
Tổng thống Putin lưu ý, giá trần sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả tiêu cực nào với doanh thu của Nga vì ngưỡng 60 USD/thùng do các nước phương Tây đưa ra “tương ứng với mức giá mà chúng tôi bán hiện nay”. 

Khai thác dầu ở Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP
Khai thác dầu ở Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP
Dầu thô Urals hàng đầu của Nga được xuất khẩu từ cảng Primorsk ở Baltic được đánh giá ở mức 41,59 USD/thùng vào 8.12, theo dữ liệu từ Argus Media - số liệu mà chính phủ Nga dùng để tính thuế xuất khẩu.
Tuy nhiên, giá dầu thô ESPO của Nga ở Châu Á đang cao hơn nhiều so với mức giá trần của phương Tây khi giao dịch ở mức 67,11 USD/thùng vào ngày 8.12.
“Ở một giai đoạn nào đó, tất cả những điều này sẽ dẫn đến một đợt tăng giá thảm khốc và dẫn đến sự sụp đổ của ngành năng lượng toàn cầu" - ông Putin cảnh báo. 
Về xung đột Nga - Ukraina, Tổng thống Vladimir Putin cho hay, Nga có thể sẽ đạt được các thỏa thuận liên quan đến Ukraina trong tương lai nhưng cảm thấy bị phản bội khi thỏa thuận Minsk bị phá vỡ.
“Tất nhiên, niềm tin gần như bằng không... nhưng sau cùng một thỏa thuận sẽ phải đạt được. Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng cho những thỏa thuận này và chúng tôi cởi mở với các thỏa thuận" - ông Putin nói trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khu vực ở Bishkek.
Tại cuộc họp báo, ông Putin cho biết có thể có thêm các cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga, và liên hệ giữa các cơ quan tình báo của hai nước sẽ tiếp tục.
Bình luận của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi Mỹ trả tự do cho trùm buôn vũ khí người Nga Viktor Bout để đổi lấy cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner trong cuộc trao đổi tù nhân đáng chú ý nhất giữa hai nước trong nhiều năm.
Theo Thanh Hà (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/ong-putin-canh-bao-dong-thai-quyet-liet-de-ung-pho-voi-gia-tran-dau-cua-nga-1125920.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.