Ông Nguyễn Đức Hiển là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại của CEO Nguyễn Phương Hằng trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại. Ảnh: CACC
Liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) được xác định là bị hại. Ảnh: CACC


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) về việc đã kết thúc điều tra vụ án và xác định ông là bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng.

 Ngày 7/9, luật sư Nguyễn Thành Công (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp) cho ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) cho biết, ông Hiển đã nhận được thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xảy ra tại tỉnh Bình Dương, liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) về tội danh trên.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Nguyễn Đức Hiển và một số cá nhân khác là người bị hại.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo kết luận giám định của Sở TTTT tỉnh Bình Dương, xác định: Lời nói, phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các livestream ngày 1/3, 9/2, 14/2, 15/2, 16/2, 19/1, 22/2, 23/1, 25/1... có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, vi phạm Điều 16 luật An ninh mạng và Điều 5 Nghị định 72/2013/CP.

Trước đó, ngày 6/9, Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM.

Lý do trả hồ sơ, Viện KSND TP.HCM đề nghị CQĐT cần làm rõ vai trò đồng phạm của những cá nhân có liên quan; xem xét việc nhập vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án và theo hướng có lợi nhất cho bị can (theo luật định). Song song đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam gần 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

https://danviet.vn/ong-nguyen-duc-hien-la-bi-hai-cua-ceo-nguyen-phuong-hang-20220907133506719.htm
 

Theo Chinh Hoàng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null