Nước giếng múc lên đốt cháy ngùn ngụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 21-5, ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, cho hay đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ giếng nước sinh hoạt của một số hộ dân ở ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn (huyện Tân Phú) khi múc lên châm lửa thì bốc cháy ngùn ngụt.
 

Chị Chi châm lửa vào ca nước múc từ giếng của gia đình thì nước bốc cháy.
Chị Chi châm lửa vào ca nước múc từ giếng của gia đình thì nước bốc cháy.

Trưa cùng ngày, chúng tôi chứng kiến nước giếng của gia đình chị Lê Thị Kim Chi (ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn) khi múc lên bốc mùi hôi nồng nặc như xăng dầu, châm lửa đốt thì bốc cháy ngùn ngụt.

Chị Chi cho hay: "Cách đây khoảng một năm, nước giếng nhà tôi đổi màu từ trong xanh sang vàng đục và có mùi xăng dầu không thể sử dụng được. Hơn 2 tháng trở lại đây thì nước bốc mùi nồng nặc hơn. Múc nước lên, thấy có màu vàng và nhiều váng như xăng dầu. Tôi liền thử châm lửa, bất ngờ lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến gia đình rất hoang mang".

Cách đó khoảng 100 mét, giếng nước của hộ anh Nguyễn Công Pháp (ấp Phú Lâm 1) cũng trong tình trạng tương tự, nước có màu vàng đục và nhiều váng, khi múc lên châm lửa thì bốc cháy.

Nhiều người dân nơi ấp Phú Lâm 1 cho hay, nguyên nhân có thể do một cây xăng cách đó khoảng 100 m, trong quá trình sử dụng, bồn bị hư hỏng làm cho xăng dầu ngấm ra bên ngoài.

Tuy nhiên, ông Đinh Ngọc Cẩn (chủ cơ sở xăng dầu) cho chúng tôi biết: "Khi nghe hiện tượng lạ trên, tôi đã cho đào kiểm tra các đường ống, van khóa và kể cả bồn chứa nhưng không phát hiện hư hỏng gì. Ngay cạnh cây xăng khoảng 4 m có một hồ cá rộng hàng ngàn mét vuông lại không có hiện tượng trên, cá vẫn sống bình thường, tôi cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra nguyên nhân".

Theo thống kê của UBND xã Phú Sơn, trên địa bàn có hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, nước sinh hoạt chuyển màu và có mùi. Trong đó, có 10 hộ hiện không sử dụng được và khi múc lên châm lửa, nước sẽ cháy.

Ông Nguyễn Văn Nghị-Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho biết: "Về vấn đề này, chúng tôi đã làm văn bản kiến nghị lên Sở TN-MT xem xét, tìm nguyên nhân khắc phục, tránh tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, phòng chống nguy cơ cháy nổ, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người dân".

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, Sở đã nhận được các mẫu nước ở Phòng TN-MT huyện Tân Phú gửi lên và đang tiến hành phân tích, kiểm tra để xác minh.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null