Nông dân An Khê làm giàu từ cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi một số loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại thu nhập ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vừa nhanh tay phân loại từng quả quýt đường, bà Nguyễn Thị Sự (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) vừa vui vẻ kể: Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, bà nhận thấy trồng quýt đường có thể mang lại hiệu quả cao. Vì thế, năm 2016, bà chuyển đổi 1 ha mì cho năng suất thấp sang trồng 600 cây quýt đường theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, bà đầu tư gần 50 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt giúp giảm chi phí chăm sóc cây trồng.

“Cây quýt thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương nên sinh trưởng, phát triển tốt. Sau 3 năm kể từ thời điểm xuống giống, quýt cho thu hoạch, sản lượng đạt 10-15 tấn quả/năm. Vào vụ thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua với giá 15-25 ngàn đồng/kg. Vườn quýt mang lại thu nhập ổn định cho gia đình 150-200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-bà Sự chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Sự (bìa phải; thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) phân loại quýt để cung ứng ra thị trường. Ảnh: A.P

Bà Nguyễn Thị Sự (bìa phải; thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) phân loại quýt để cung ứng ra thị trường. Ảnh: A.P

Được Hội Nông dân phường An Bình tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị sản xuất, đầu năm 2017, ông Hoàng Văn Hùng (tổ 7) đã chuyển đổi 6 sào m2 rau xanh sang trồng 160 cây bưởi da xanh Tân Triều, đồng thời trồng xen 300 cây ổi Ruby và chăm sóc vườn cây theo hướng hữu cơ.

“Cây ổi trồng 6 tháng cho thu hoạch. Vườn bưởi đã bước vào thời kỳ kinh doanh, cho sản lượng hơn 5 tấn quả/năm. Bên cạnh đó, tôi tận dụng khoảng đất trống trồng ớt, đậu cô ve để tăng thu nhập. Từ các loại cây trồng, tôi thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Từ khi mạnh dạn chuyển đổi sang cây ăn quả, thu nhập của gia đình ổn định và khá hơn nhiều”-ông Hùng phấn khởi cho hay.

Còn ông Lê Hữu Thạo (tổ 2, phường An Phước) thì chia sẻ: Sau khi tham quan, học hỏi một số mô hình cây ăn quả trên địa bàn thị xã và tham khảo thông tin trên các trang mạng xã hội Zalo, YouTube, năm 2017, ông mua 300 cây dừa xiêm lùn, dừa Malaysia trồng trên diện tích 8 sào m2 đất trước đó chuyên trồng mì. “Sau 4 năm thì dừa cho quả. Bình quân 1 cây cho thu nhập 1 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi tận dụng chăn thả gà, vịt trong vườn dừa. Mỗi năm, gia đình thu nhập thêm 100 triệu đồng”-ông Thạo nói.

Mỗi năm, gia đình ông Lê Hữu Thạo (tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) thu nhập 300 triệu đồng từ vườn dừa. Ảnh: An Phát

Mỗi năm, gia đình ông Lê Hữu Thạo (tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) thu nhập 300 triệu đồng từ vườn dừa. Ảnh: An Phát

Thực hiện kế hoạch của thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phường An Phước phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã triển khai một số dự án trồng cây ăn quả; mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho hộ dân có nhu cầu; chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân rà soát những diện tích canh tác kém hiệu quả chuyển sang cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương cũng như kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc An-Phó Chủ tịch UBND phường An Phước-thông tin: “Đến nay, phường đã chuyển đổi thành công 12 ha cây ăn quả như: ổi, mít, dừa, na, nhãn... Khi chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, các hộ dân không chỉ tìm tòi trồng những giống cây đang được người tiêu dùng ưa chuộng mà còn nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Theo ông Võ Thanh Bảo-Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê: Những năm qua, thị xã đã chuyển đổi thành công gần 280 ha, tập trung một số cây trồng như: nhãn, chuối, thanh long, cam, quýt đường, xoài. Quá trình này đã góp phần hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: quýt đường tại xã Cửu An; bưởi da xanh ở xã Song An, Thành An; nhãn, vải ở xã Tú An; chuối ở xã Thành An.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn và các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì, phát triển mô hình cây ăn quả; hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất an toàn, từng bước xây dựng thương hiệu cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-ông Bảo cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

null