Những phụ nữ "hai trong một" ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) không chỉ điều hành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mà còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.
Trong ngôi nhà số 38 Bùi Dự (tổ 11, phường Hoa Lư), đồng thời cũng là cơ sở Mầm non Hoa Sen của gia đình, bà Loan mở đầu câu chuyện: Vài năm gần đây, khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, bà bàn giao lại Công ty cổ phần Honda Nam Long và phòng tập gym Nam Long cho con trai quản lý. Bà dành thời gian quản lý cơ sở mầm non và giải quyết các vấn đề liên quan đến khu dân cư nơi bà đang giữ vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng.
Chẳng cần đến sổ sách, bà Loan vẫn có thể nói rành rẽ về tình hình khu dân cư. “Tổ 11 có 641 hộ dân, trong đó có hơn 100 hộ đăng ký tạm trú. Chi bộ có 62 đảng viên tại chỗ và 186 đảng viên đương chức. Những năm trước đây, trên địa bàn vẫn còn tình trạng trộm cắp. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc quản lý địa bàn dân cư được chia theo 6 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng phụ trách nên mọi thông tin được nắm bắt và xử lý kịp thời. Tình hình an ninh trật tự đi vào ổn định”-bà Loan cho hay.
Trong suốt 11 năm đảm nhận công tác tại địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Loan đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo khu phố. Cụ thể, bà đã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp để mở rộng 6 tuyến đường hẻm, lắp 32 bóng điện chiếu sáng trên các trục đường, tu sửa hội trường tổ dân phố và lắp 15 loa truyền thanh ở khu dân cư.
“Các trục đường hẻm vẫn còn nhiều khu đất chưa xây dựng, nhiều đường rẽ. Tôi dành thời gian tìm chủ nhân của từng khu đất để kêu gọi đóng góp, rồi vận động thêm các Mạnh Thường Quân cùng chung tay. Trước khi kêu gọi, bản thân tôi cũng gương mẫu đóng góp trước”-bà Loan bộc bạch.
nguyenthidung@baogialai.com.vn
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh và Nguyễn Thị Kim Loan thường xuyên tham gia đội văn nghệ cựu chiến binh phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy
Cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Oanh (tổ 3, phường Hoa Lư) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hải Phong và Chủ tịch Khách sạn Khánh Bình. Bà Oanh trải lòng: Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc kinh doanh gặp khó khăn. Song, Công ty và Khách sạn vẫn duy trì hoạt động và giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động với mức thu nhập ổn định.
Đặc biệt, hàng năm, bà vẫn dành ra khoảng 40-50 triệu đồng để làm công tác thiện nguyện và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng đội gặp khó khăn. Không chỉ điều hành doanh nghiệp, bà còn đảm nhận nhiều vai trò tại địa phương như: Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 3, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku.
Chia sẻ về công việc của Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, bà Oanh cho hay: Tổ dân phố có hơn 400 hộ, phần lớn là buôn bán nhỏ lẻ và làm nông. Thời gian qua, bà đã tích cực phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bà “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân nâng cao ý thức phòng dịch.
Điều khiến mọi người cảm phục 2 nữ doanh nhân là luôn làm chủ công việc lẫn thời gian. Dù bận rộn đến đâu, họ cũng sắp xếp để mỗi tuần có 2 buổi cùng tham gia sinh hoạt trong đội văn nghệ cựu chiến binh của phường. Mỗi năm, đội văn nghệ tham gia biểu diễn 20-24 buổi tại nhiều cơ quan, đơn vị. “Chỉ cần có lời mời, có sân khấu, các thành viên trong đội luôn sẵn sàng. Vì mục đích của đội là truyền cảm hứng cho tuổi trẻ và cùng đồng đội nhớ về một thời tuổi trẻ, sống lại những năm tháng đã qua”-cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Oanh chia sẻ.
Bà Lê Thị Phương Thủy-Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư: “Cả 2 cựu chiến binh từng trải qua nhiều cương vị công tác. Vì vậy, khi về địa phương, các chị đã phát huy vai trò nòng cốt. Quản lý khu dân cư đông và tình hình an ninh địa bàn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, song bà Nguyễn Thị Kim Loan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bà con trong tổ dân phố tin tưởng, tín nhiệm. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cũng đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết ở khu dân cư”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null