Những nền văn minh tiên tiến ngoài Trái đất đang trú ngụ trong dải Ngân Hà?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự tiến hóa của các thiên hà hình elip hoàn toàn khác với dải Ngân Hà. Chúng trải qua giai đoạn sơ khai có nhiều bức xạ đến nỗi không một hành tinh có sự sống nào có thể tồn tại được.
Sự tiến hóa của các thiên hà hình elip hoàn toàn khác với dải Ngân Hà. Chúng trải qua giai đoạn sơ khai có nhiều bức xạ đến nỗi không một hành tinh có sự sống nào có thể tồn tại được. Chính vì thế tốc độ hình thành của ngôi sao Mặt trời và bất cứ hành tinh mới nào về cơ bản đều trở thành con số 0 – đó là nhận định của nhà vật lý thiên văn học người Mỹ, ông Daniel Whitmire.
Nhận định nói trên được trình bày trong một bài báo đăng trên tạp chí Thông báo tháng của Hiệp hội thiên văn hoàng gia hôm 1/5, hoàn toàn trái ngược với một nghiên cứu năm 2015 cho rằng các thiên hà hình elip khổng lồ có khả năng cao gấp 10.000 lần so với các thiên hà hình đĩa xoắn ốc để là nơi có điều kiện thuận lợi cho các hành tinh có nền văn minh tiên tiến.
Các thiên hà hình elip có khả năng nuôi dưỡng sự sống cao hơn.
Các thiên hà hình elip có khả năng nuôi dưỡng sự sống cao hơn.
Các tác giả của nghiên cứu năm 2015 cho rằng các thiên hà hình elip có khả năng nuôi dưỡng sự sống cao hơn vì chúng có nhiều sao hơn và tỷ lệ siêu tân tinh hủy diệt thấp hơn.
Nhưng ông Whimire, một giáo sư vật lý thiên văn học đã nghỉ hưu của Trường đại học Arkansas, Mỹ, lại cho rằng nghiên cứu năm 2015 mâu thuẫn với một quy tắc thống kê gọi là Nguyên lý tầm thường, hay còn gọi là nguyên lý Copernic. Theo nguyên lý này, nếu không có bằng chứng ngược lại thì một đối tượng hay một thuộc tính của một đối tượng phải được coi là điển hình cho lớp của nó chứ không phải là không điển hình.
Trong lịch sử, nguyên tắc này đã được áp dụng một số lần để dự đoán các hiện tượng vật lý mới, như là khi nhà vật lý học Isaac Newton tính toán khoảng cách tương đối từ Trái đất đến sao Thiên Lang bằng cách giả định rằng Mặt Trời là một ngôi sao điển hình và so sánh độ sáng của hai vật thể này với nhau.
Ông Whitmire nói rằng: "nghiên cứu năm 2015 có một vấn đề lớn với Nguyên lý tầm thường. Nói cách khác, sao chúng ta không tự nhận thấy mình đang sống trong một thiên hà rộng lớn hình elip? Đối với tôi điều này là một báo động nguy hiểm. Bất cứ khi nào anh thấy mình là một dị biệt, tức là không điển hình, thì đấy chính là vấn đề về Nguyên lý tầm thường". Ông cũng chỉ ra rằng hầu hết các ngôi sao và vì thế cũng là hầu hết các hành tinh của các ngôi sao đó cư ngụ trong các thiên hà lớn hình elip để bảo vệ ý kiến của mình rằng các nghiên cứu năm 2015 đã vi phạm Nguyên lý tầm thường.
Theo Nguyên lý tầm thường, Trái đất và các tổ chức mang tính công nghệ của nó phải được coi là điển hình chứ không phải là không điển hình, cho các hành tinh có nền văn minh công nghệ ở bất cứ nơi nào khác trong vũ trụ. Điều đó có nghĩa là vị trí của Trái đất trong thiên hà hình đĩa xoáy ốc cũng là điển hình. Nhưng nghiên cứu năm 2015 lại nhận định ngược lại, cho rằng hầu hết các hành tinh có thể có sự sống không nằm trong các thiên hà tương tự như thiên hà của chúng ta mà chỉ có ở những thiên hà lớn hình cầu bẹt.
Trong nghiên cứu của mình, ông Whitmire cho rằng một lý do vì sao các thiên hà lớn hình elip có thể không phải là cái nôi của sự sống là: chúng trôi nổi trong bức xạ hủy diệt khi chúng còn trẻ và nhỏ hơn, và chúng đã trải qua một loạt các vụ nổ siêu tân tinh và chuẩn tinh vào thời đó.
Theo Nguyên lý tầm thường, nếu các hành tinh có thể có sự sống thông minh không thể tồn tại trong các thiên hà lớn hình elip, nơi chứa hầu hết các ngôi sao và các hành tinh, thì các hành tinh mặc định như là dải Ngân Hà sẽ là những nơi đầu tiên có những nền văn minh như vậy.
PV (Theo Dân Trí/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải cách TTHC và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình bảo đảm đo lường, góp phần bảo đảm tính chính xác trong giao dịch thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức vinh dự nhận giải thưởng dành cho 97 đơn vị tiêu biểu có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu tạo dấu ấn trong chuyển đổi số

(GLO)- Lễ biểu dương “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 30-5. Theo đó, 97 đơn vị được vinh danh có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

null