Những điều chưa biết về mỏ vàng lớn nhất thế giới của Nga mở ở Siberia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga mở mỏ vàng lớn nhất thế giới tại Siberia với mỏ vàng có trữ lượng ước tính khoảng 540 triệu tấn quặng, chứa 40 triệu ounce vàng.

Cổ phiếu của Polyus đã tăng hơn gấp 3 lần giá trị trong năm nay nhờ giá vàng tăng vọt. Ảnh: Bloomberg.
Cổ phiếu của Polyus đã tăng hơn gấp 3 lần giá trị trong năm nay nhờ giá vàng tăng vọt. Ảnh: Bloomberg.
Công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga Polyus đang làm việc để đảm bảo 100% quyền sở hữu mỏ vàng Sukhoi Log ở Siberia, nơi có trữ lượng ước tính khoảng 540 triệu tấn quặng, chứa 40 triệu ounce vàng. Theo Polyus, mỏ vàng ở Siberia chưa được phát triển là mỏ lớn nhất trên thế giới.
“Tính đến ngày 31.5.2020, trữ lượng quặng ban đầu ước tính khoảng 540 triệu tấn với hàm lượng vàng trung bình là 2,3 gram/tấn. Con số này tương đương với 40 triệu ounce” - giám đốc điều hành Polyus Pavel Grachev cho biết.
“Điều này khẳng định vị thế của Sukhoi Log là mỏ vàng mới và đang hoạt động lớn nhất thế giới” - ông nhấn mạnh.
Ông Pavel Grachev giải thích, mỏ vàng mới đảm bảo vị thế của Polyus là công ty khai thác vàng lớn thứ hai trên thế giới nhờ trữ lượng quy đổi. Tháng trước, Polyus đồng ý trả 128,2 triệu USD để mua 22% cổ phần còn lại ở mỏ vàng khổng lồ từ tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec.
Sukhoi Log thuộc vùng Irkutsk biệt lập của Siberia. Mỏ vàng này được các nhà địa chất Liên Xô phát hiện năm 1961 và nghiên cứu vào những năm 1970.
Theo Bloomberg, với trữ lượng 40 triệu ounce vàng, mỏ Sukhoi Log chiếm hơn 1/4 trữ lượng vàng của Nga, lớn hơn dự án KSM của Seabridge Gold ở Canada và Donlin Gold ở Alaska, Mỹ.
Polyus là nhà sản xuất vàng lớn nhất ở Nga với tài sản ở lãnh thổ Krasnoyarsk, vùng Irkutsk và Magadan và ở Cộng hòa Sakha (Yakutia). Năm 2019, công ty sản xuất 2,8 triệu ounce vàng và dự kiến sản xuất số lượng tương tự vào năm 2020.
Theo Financial Times, kế hoạch sản xuất và phát triển cho Sukhoi Log hiện vẫn chưa được công bố. Một nghiên cứu tiền khả thi (pre-feasibility study) về mỏ vàng nằm ở cực đông Siberia cách Mátxcơva gần 6.000km dự kiến sẽ được công bố cuối năm nay.
Dự kiến việc đầu tư chính bắt đầu vào năm 2023. Polyus đã bắt đầu chi ngân sách cho cơ sở hạ tầng cho dự án. Ngoài ra, Polyus cũng có kế hoạch cùng đầu tư với chính phủ xây dựng một sân bay tại địa phương. Trước đó, công ty cho biết, chi phí phát triển có thể vào khoảng 2,5 tỉ USD.
Cũng theo Financial Times, cổ phiếu niêm yết tại Mátxcơva của công ty Polyus đã tăng hơn gấp 3 lần giá trị trong năm nay nhờ giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 8 và kỳ vọng lớn với mỏ vàng Sukhoi Log. Nhờ vậy, ông Suleiman Kerimov, người sở hữu phần lớn cổ phần trong công ty thông qua gia đình của ông, đã trở thành người đàn ông giàu nhất nước Nga, theo Forbes.
HẢI ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null