Những ai cần tránh ăn bắp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bắp là loại thực vật rất giàu dinh dưỡng. Trong bắp không chỉ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào mà còn có cả vitamin B1, B9, C, magie, lutein và zeaxanthin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta cần tránh ăn bắp.

Dù bắp rất tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia khuyến cáo những người mắc bệnh viêm dạ dày nên tránh ăn bắp và các loại thực phẩm có thành phần là bắp. Trên thực tế, mọi người thường dễ nhầm lẫn viêm dạ dày với bệnh trào ngược dạ dày thực quản, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bị viêm dạ dày nên tránh ăn bắp vì đường cellulose trong bắp có thể khiến triệu chứng thêm nặng. Ảnh PEXELS

Người bị viêm dạ dày nên tránh ăn bắp vì đường cellulose trong bắp có thể khiến triệu chứng thêm nặng. Ảnh PEXELS

Nếu trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng mà bất thường xảy ra ở thực quản thì với viêm dạ dày, bất thường xảy ra ở dạ dày. Viêm dạ dày sẽ kèm theo các triệu chứng như khó tiêu, chướng bụng, cảm giác đầy bụng sau bữa ăn và một số triệu chứng khác.

Nhiều trường hợp viêm dạ dày cấp tính là do liên quan đến chế độ ăn uống, uống quá nhiều thuốc chống viêm không steroid, hút thuốc hay căng thẳng. Trong khi đó, các trường hợp viêm dạ dày mạn tính lại bắt nguồn từ nhiễm trùng do vi khuẩn.

Các biến chứng tiềm ẩn của viêm dạ dày là chảy máu dạ dày hay hình thành vết loét. Do đó, người bệnh cần phải tìm cách điều trị viêm dạ dày, đặc biệt là tuân theo chế độ ăn uống mà bác sĩ khuyến nghị. Một trong những món mà người bị viêm dạ dày cần tránh là bắp.

Trong bắp có nhiều đường cellulose. Hệ tiêu hóa con người không thể tiêu hóa cellulose. Do đó, chúng sẽ đi qua ruột và làm trầm trọng hơn các triệu chứng viêm ruột. Cellulose đi đến phần nào của ruột thì sẽ gây ra các triệu chứng như đau bụng, co thắt và đầy hơi.

Không chỉ bắp, người bị viêm dạ dày cũng cần tránh các loại trái cây có tính a xít cao, các loại thực vật có vị cay, sữa béo và các sản phẩm làm từ loại sữa này. Tất cả đều có thể gây kích thích lên niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, người bệnh cũng không được uống rượu bia vì rượu bia có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các thuốc điều trị viêm dạ dày.

Dù không ăn bắp nhưng người bị viêm dạ dày vẫn có thể ăn nhiều loại trái cây, rau củ khác. Những loại thực vật thân thiện với dạ dày đang bị viêm là chuối, quả mọng, táo, bí ngô và các loại rau lá xanh.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ như yến mạch, gạo lứt, diêm mạch cũng là một lựa chọn an toàn với người bệnh. Các món giàu protein như trứng, đậu sẽ tạo cảm giác no lâu khi ăn, giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhiều và có thể khiến triệu chứng thêm nặng, theo Healthline.

Có thể bạn quan tâm

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

null