Nhìn lại thế giới năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thế giới năm 2022 đã chứng kiến một loạt sự kiện chưa từng có, có hoài nghi và tuyệt vọng, có niềm vui và sự tự hào.
Xung đột Nga - Ukraina làm đảo lộn thế giới trong năm 2022. Trong ảnh: Nhận viện trợ ở Kherson ngày 18.11.2022. Ảnh: AFP
Xung đột Nga - Ukraina làm đảo lộn thế giới trong năm 2022. Trong ảnh: Nhận viện trợ ở Kherson ngày 18.11.2022. Ảnh: AFP
Năm 2022 bắt đầu một cách bình lặng khi thế giới dần bắt đầu thoát ra khỏi thời kỳ ngủ đông kéo dài vì đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, giai đoạn bình lặng mong manh đó kết thúc khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra vào ngày 24.2, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, gây ra những bất ổn lớn không chỉ ở Nga, Ukraina, khu vực mà cả thế giới.

Ôtô bị thiêu rụi ở Mariupol, Ukraina, ngày 9.3.2022. Ảnh: AP
Ôtô bị thiêu rụi ở Mariupol, Ukraina, ngày 9.3.2022. Ảnh: AP
2022 là năm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu được đẩy nhanh vì xung đột Nga - Ukraina. Các biện pháp trừng phạt sau đó tạo thêm sức ép mới với nguồn cung vốn đã căng thẳng do phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch.
Các công ty năng lượng hàng đầu thế giới nhanh chóng rút khỏi Nga trong khi các quốc gia Châu Âu chạy đua để đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Giá khí đốt và giá dầu tăng cao trong năm 2022. Ảnh: AFP
Giá khí đốt và giá dầu tăng cao trong năm 2022. Ảnh: AFP
Trong năm qua, giá khí đốt đạt mức cao nhất trong nhiều năm và giá dầu gần 140 USD/thùng - gần với mức kỷ lục mọi thời đại.
Vào tháng 5, nước Mỹ lại một lần nữa chứng kiến một vụ xả súng ở trường học, lần này là ở Uvalde, Texas. Nhiếp ảnh gia Pete Luna của tờ Uvalde Leader-News đã chụp lại cảnh hỗn loạn bên ngoài trường học khi các học sinh tiểu học chạy tìm nơi an toàn trong khi tay súng vẫn ở bên trong.

Bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, bang Texas, Mỹ, ngày 24.5.2022. Ảnh: AP
Bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, bang Texas, Mỹ, ngày 24.5.2022. Ảnh: AP
Vào ngày 8-9, Nữ hoàng Elizabeth II băng hà ở Lâu đài Balmoral, Scotland, gây tiếc thương khắp thế giới. Quốc vương 96 tuổi từng làm việc với 15 thủ tướng Anh, từ Winston Churchill đến Liz Truss. Bà qua đời hai ngày sau khi yêu cầu bà Truss thành lập chính phủ mới. Hàng chục nghìn quan khách đã tới viếng vị vua trị vì 70 năm trong lịch sử Anh.

Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được đưa đến Nhà tang lễ Hoàng gia tại Điện Buckingham ở London ngày 13.9.2022. Ảnh: AFP
Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được đưa đến Nhà tang lễ Hoàng gia tại Điện Buckingham ở London ngày 13.9.2022. Ảnh: AFP
Năm 2022 cũng chứng kiến nhiều sự kiện lần đầu tiên diễn ra. Mỹ có nữ thẩm phán Tòa án Tối cao da màu đầu tiên - bà Ketanji Brown Jackson. 
Tại Thế vận hội mùa đông, Erin Jackson - người Mỹ đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành được huy chương cá nhân ở môn trượt băng tốc độ. Và lịch sử đã được tạo nên với tổ trọng tài toàn nữ đầu tiên tại một kỳ World Cup dành cho nam.
Một sự kiện đáng chú ý khác trong năm nay là cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ. Ngày 8.11, cử tri Mỹ đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Phe Cộng hòa đã đánh bại đảng Dân chủ để giữ đa số ghế tại Hạ viện, nhưng với cách biệt chưa tới 10 ghế. Phe Dân chủ giữ chắc chắn đa số tại Thượng viện Mỹ trong 2 năm tới, do Chủ tịch Thượng viện Kamala Harris, người giữ lá phiếu quyết định, là thành viên đảng Dân chủ.

Người ủng hộ cổ vũ khi xem kết quả bầu cử trực tiếp dự đoán Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Marco Rubio thắng ở Florida. Ảnh: AFP
Người ủng hộ cổ vũ khi xem kết quả bầu cử trực tiếp dự đoán Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Marco Rubio thắng ở Florida. Ảnh: AFP
Trong cuộc bầu cử này, Đảng Cộng hòa không những không giành lại được Thượng viện mà còn thua một số cuộc đua giành chức thống đốc. Đảng Dân chủ thắng trong cả 3 cuộc tranh cử lãnh đạo tại các bang chiến trường để tranh cử tổng thống Mỹ.
Năm 2022, Trái đất tiếp tục nóng lên, làm tan chảy và tách các dải băng trong khi phần lớn Bắc bán cầu phải đối mặt với một đợt hạn hán lịch sử làm cháy sém đất đai, cạn kiệt các dòng sông và gây ra mất mùa hàng loạt.

Phong cảnh gồm “núi” và “thung lũng” lốm đốm những ngôi sao lấp lánh này thực ra là rìa của một vùng hình thành sao trẻ gần đó có tên là NGC 3324 trong Tinh vân Carina. Bức ảnh được chụp bằng ánh sáng hồng ngoại của kính viễn vọng không gian James Webb mới của NASA lần đầu tiên cho thấy các khu vực hình thành sao không thể nhìn thấy trước đây. Ảnh: NASA
Phong cảnh gồm “núi” và “thung lũng” lốm đốm những ngôi sao lấp lánh này thực ra là rìa của một vùng hình thành sao trẻ gần đó có tên là NGC 3324 trong Tinh vân Carina. Bức ảnh được chụp bằng ánh sáng hồng ngoại của kính viễn vọng không gian James Webb mới của NASA lần đầu tiên cho thấy các khu vực hình thành sao không thể nhìn thấy trước đây. Ảnh: NASA
Ở phía trên Trái đất, kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được những hình ảnh tuyệt đẹp về không gian với chi tiết tuyệt vời, sắc nét.
Theo Khánh Minh (LĐO)

https://laodong.vn/tu-lieu/nhin-lai-the-gioi-nam-2022-1130832.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.