Nhiệm kỳ cuối, ông Obama nhận quà giá trị tương đương 700 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Tờ New York Post ngày 7-2 cho biết món quà đắt giá nhất trong số 11 món quà mà ông Obama nhận được trong năm 2016 là bộ sách phả hệ gia tộc Obama.

Tổng thống Barack Obama nhận món quà dây chuyền vàng từ Quốc vương Ả rập Saudi Abdullah tại cuộc gặp vào tháng 6.2009. Ông Obama không được phép giữ lại cho mình món quà này
Tổng thống Barack Obama nhận món quà dây chuyền vàng từ Quốc vương Ả rập Saudi Abdullah tại cuộc gặp vào tháng 6.2009. Ông Obama không được phép giữ lại cho mình món quà này


Trong năm cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ nhận 11 món quà cá nhân trị giá hơn 30.000 USD (gần 700 triệu đồng VN), theo bản công bố thông tin tài chính cá nhân mà Obama nộp cho Văn phòng đạo đức chính phủ Mỹ trước khi rời nhiệm sở.

Tờ New York Post ngày 7-2 cho biết món quà đắt giá nhất trong số 11 món quà mà ông Obama nhận được trong năm 2016 là bộ sách phả hệ gia tộc Obama gồm 5 tập trị giá 8.300 USD từ Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ki-tô (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).

Món quà đắt giá thứ hai trị giá 7.000 USD là “một hộp gỗ đựng các bản đồ cổ bên trong” từ tạp chí National Geographic.

Bức ảnh đóng khung của huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali trị giá 5.250 USD là món quà đắt giá thứ ba mà Obama nhận được từ nữ diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ Whoopi Goldberg.

Các món quà khác mà Obama nhận trong năm 2016 bao gồm:

- Một bản sao chiếc cúp Vince Lombardi trị giá 2.500 USD (được trao hàng năm cho đội vô địch giải đấu Super Bowl của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL).

- Một bức tranh đóng khung kèm chữ ký của Tổng thống John F. Kennedy (1.400 USD).

- Quốc kỳ Mỹ được mang theo trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011 mang mật danh Ngọn giáo Thần biển (2.520 USD).

- Gậy bóng chày có chữ ký của Hank Aaron, cầu thủ bóng chày nổi tiếng của giải bóng chày chuyên nghiệp Mỹ MLB (900 USD).

- Một phiếu bầu chọn Abraham Lincoln làm tổng thống được đóng khung được lưu giữ từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1864 (465 USD).

- Một áo khoác kiểu hải quân (600 USD).

- Bản in của bức họa “Vấn đề mà tất cả chúng ta sống chung” của cố họa sĩ người Mỹ Norman Rockwell (825 USD).

- 3 bình gốm của người bản địa Mỹ (704 USD).


Bản công bố thông tài chính cá nhân của Obama cũng cho thấy từ năm 2010 đến năm 2015, Obama không nhận bất kì món quà nào với tư cách tổng thống.

Theo Văn phòng Nghiên cứu quốc hội Mỹ, “các tổng thống Mỹ bị cấm nhận quà từ các chính phủ và quan chức nước ngoài nếu như quốc hội chưa cho phép”. Thông thường, sau khi nhận các các món quà như vậy, các tổng thống sẽ được chuyển đến Cục Hồ sơ và Lưu trữ quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, các tổng thống Mỹ nói chung được phép nhận các món quà cá nhân, không cầu tư lợi từ người dân và các tổ chức ở Mỹ. Vấn đề là ở chỗ ông Obama có đồng ý giữ lại cho mình không hay chuyển sang cho Cục Hồ sơ và Lưu trữ quốc gia Mỹ.

Theo Thanhnien

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.