Nhật Bản lần đầu tiên chế tạo thành công trạng thái vật chất 'plasma'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhật Bản đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra trạng thái thứ 4 của vật chất gọi là 'plasma' - được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới.
Để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần phải nâng nhiệt độ của “plasma” lên hơn 100 triệu độ và khiến hạt nhân nguyên tử va chạm với nhau với ở tốc độ 1.000 km/s. Nguồn: Shutterstock

Để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần phải nâng nhiệt độ của “plasma” lên hơn 100 triệu độ và khiến hạt nhân nguyên tử va chạm với nhau với ở tốc độ 1.000 km/s. Nguồn: Shutterstock

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 24/10, Nhật Bản lần đầu tiên thông báo việc nước này chế tạo thành công trạng thái “plasma” - công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới.

Thông tin của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Lượng tử Quốc gia Nhật Bản (QST), cho biết cơ quan này đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra trạng thái thứ 4 của vật chất gọi là “plasma” trong cơ sở nghiên cứu đặt tại tỉnh Ibaraki, nơi có thành phố khoa học Tsukuba lớn nhất Nhật Bản.

Thiết bị chế tạo plasma được QST sử dụng là JT-60SA, một thiết bị thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) hợp tác phát triển với chi phí khoảng 65 tỷ yen (khoảng 433 triệu USD).

Các nhà khoa học của QST đã bắt đầu vận hành toàn diện JT-60SA từ tháng 5 năm nay và họ đã thành công trong việc tạo ra “plasma” vào khoảng 17h30 ngày 23/10 (theo giờ địa phương).

Để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần phải nâng nhiệt độ của “plasma” lên hơn 100 triệu độ và khiến hạt nhân nguyên tử va chạm với nhau với ở tốc độ 1.000 km/s.

Theo QST, nhiệt độ của “plasma” có thể được tạo ra ở thời điểm hiện tại là khoảng 10 triệu độ và họ sẽ tiếp tục cải tiến thiết bị nhằm đạt mục tiêu duy trì "plasma" 100 triệu độ trong 100 giây trong vòng 5 năm nữa.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng xảy ra bên trong lõi của Mặt Trời. Bằng cách tạo ra chuỗi phản ứng này, con người có thể thu được một lượng năng lượng khổng lồ và được kỳ vọng sẽ là nguồn năng lượng thế hệ mới không phát thải carbon hay chất thải phóng xạ.

Trong bối cảnh việc chế tạo “plasma” đang được các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước EU thúc đẩy và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng việc lần đầu tiên chế tạo thành công “plasma” không chỉ giúp Nhật Bản “bắt kịp” các nước khác mà còn mang lại sự khích lệ to lớn cho cộng đồng nghiên cứu của nước này để có thể đạt được những kết quả tích cực trong tương lai.

Ngoài các thử nghiệm của QST, hiện Nhật Bản đang tham gia vào ITER - một dự án quốc tế quy mô lớn mà nước này, EU và hơn 30 nước phát triển khác đang tham gia nhằm đạt được mục tiêu sản xuất điện nhiệt hạch vào năm 2050.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung: Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

(GLO)- Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung chính thức khởi động đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai. Sự ra đời của Trung tâm đã đặt nền móng vững chắc cho công tác đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử.

null