Nhan sắc mỹ nhân lai ba dòng máu đang gây sốt tại 'Miss World Vietnam'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lương Hồng Xuân Mai - người đẹp lai ba dòng máu Nhật - Trung - Việt đang được đánh giá cao tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam).

 Lương Hồng Xuân Mai được đánh giá là đối thủ “nặng kýẢnh: FBNV
Xuân Mai sở hữu chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 80-60-94. Cô vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Ngoài năng khiếu nhảy, rap, người đẹp sinh năm 1999 còn tham gia nhiều TVC, quảng cáo cho các thương hiệu… Ảnh: FBNV
Xuân Mai sở hữu chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 80-60-94. Cô vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Ngoài năng khiếu nhảy, rap, người đẹp sinh năm 1999 còn tham gia nhiều TVC, quảng cáo cho các thương hiệu… Ảnh: FBNV
 Nữ thí sinh gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút. Trong một số khoảnh khắc diện bikini được đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1999 gây bất ngờ vì vóc dáng nóng bỏng.  Ảnh: FBNV
Nữ thí sinh gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút. Trong một số khoảnh khắc diện bikini được đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1999 gây bất ngờ vì vóc dáng nóng bỏng. Ảnh: FBNV
Chia sẻ với Thanh Niên, Lương Hồng Xuân Mai cho biết trước đây, cô không có ý định thi hoa hậu dù được bạn bè động viên. Sau đó, chính bạn thân là người nộp hồ sơ của cô cho cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Điều đó khiến người đẹp sinh năm 1999 không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm “chinh chiếnẢnh: FBNV
 Xuân Mai là con lai 3 dòng máu Nhật - Trung - Việt. Chia sẻ về điều này, người đẹp cho hay: “Trước đây khi đi làm người mẫu thì hầu như là ai cũng hỏi tôi có phải con lai không? Lúc đó, tôi đều nói là không. Vì tôi nghĩ là con lai bây giờ rất nhiều, với lại tôi cũng sinh ra ở đây nên tôi luôn cảm thấy mình là người Việt Nam chứ không nghĩ gì nhiều”.  Ảnh: FBNV
Xuân Mai là con lai 3 dòng máu Nhật - Trung - Việt. Chia sẻ về điều này, người đẹp cho hay: “Trước đây khi đi làm người mẫu thì hầu như là ai cũng hỏi tôi có phải con lai không? Lúc đó, tôi đều nói là không. Vì tôi nghĩ là con lai bây giờ rất nhiều, với lại tôi cũng sinh ra ở đây nên tôi luôn cảm thấy mình là người Việt Nam chứ không nghĩ gì nhiều”. Ảnh: FBNV
Lương Hồng Xuân Mai nói cô không đặt nặng thứ hạng khi “chinh chiến
Lương Hồng Xuân Mai nói cô không đặt nặng thứ hạng khi “chinh chiến" tại cuộc thi. Người đẹp nói: “Mục tiêu duy nhất của tôi là được thể hiện phần tài năng một cách tự tin và tỏa sáng nhất, vậy là đủ rồi". Ảnh: FBNV
Khi được hỏi về hoa hậu mình thần tượng, người đẹp sinh năm 1999 cho biết: “Tôi nghĩ đã được công nhận là hoa hậu rồi thì chắc chắn phải đẹp và giỏi. Vì vậy, ai đẹp và giỏi tôi đều ngưỡng mộ”
Khi được hỏi về hoa hậu mình thần tượng, người đẹp sinh năm 1999 cho biết: “Tôi nghĩ đã được công nhận là hoa hậu rồi thì chắc chắn phải đẹp và giỏi. Vì vậy, ai đẹp và giỏi tôi đều ngưỡng mộ”. Ảnh: FBNV
 Lương Hồng Xuân Mai thừa nhận vì đăng ký Miss World Vietnam 2022 khá muộn nên cô không chuẩn bị gì ngoài những kiến thức và tài năng mình tích lũy nhiều năm qua. Song người đẹp thấy thế mạnh của bản thân là khả năng trình diễn trên sân khấu như ca hát, nhảy… “Còn hạn chế đó là do tình hình dịch Covid-19 vừa rồi kéo dài nên tôi vẫn chưa thể chuyên tâm vào trau dồi tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật thật giỏi theo mục tiêu mình đề ra”, cô nói
Lương Hồng Xuân Mai thừa nhận vì đăng ký Miss World Vietnam 2022 khá muộn nên cô không chuẩn bị gì ngoài những kiến thức và tài năng mình tích lũy nhiều năm qua. Song người đẹp thấy thế mạnh của bản thân là khả năng trình diễn trên sân khấu như ca hát, nhảy… “Còn hạn chế đó là do tình hình dịch Covid-19 vừa rồi kéo dài nên tôi vẫn chưa thể chuyên tâm vào trau dồi tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật thật giỏi theo mục tiêu mình đề ra”, cô nói . Ảnh: FBNV


Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.