Blog phóng viên

Chuyện thật như đùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chuyện thật như đùa tại cơ sở thẩm mỹ Kangzin (Viện Thẩm mỹ 175 Sài Gòn, 368 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho thấy cần biện pháp cứng rắn hơn đối với hoạt động thẩm mỹ.

Đó là khi lực lượng chức năng ập vào đây, một bà lao công đã bị bắt quả tang đang phẫu thuật căng da mặt cho khách. Rồi đến chuyện bảo vệ, chứ không phải chủ cơ sở, lên làm việc với công an… cho thấy sự tùy tiện, xem thường pháp luật và sức khỏe, tính mạng của khách.

Đó cũng là thực trạng báo động khi nhiều cơ sở chỉ được chăm sóc da nhưng "nổ" tự phong thẩm mỹ viện, treo bảng quốc tế, chạy quảng cáo rồi hành nghề trái phép, vượt quá chức năng.

Mới đây, UBND Q.Thanh Khê đã chỉ đạo chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực của UBND phường phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận nếu để xảy ra thẩm mỹ trái phép, gây hậu quả trên địa bàn.

Có thể chia sẻ với địa phương, với mô hình chính quyền đô thị thí điểm 2 năm qua, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền khiến khối lượng công việc giao về cơ sở ngày càng nhiều, trong khi con người ngày càng ít. Nay thêm theo dõi lĩnh vực thẩm mỹ, càng gia tăng trách nhiệm nặng nề cho phường, quận, nhưng điều này phù hợp với thực tiễn.

Bởi một trong những nội dung của chính quyền đô thị là chế độ thủ trưởng; chủ tịch UBND phường, quận là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước cấp trên. Mục tiêu của chính quyền đô thị là tăng chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương và người đứng đầu, tinh gọn bộ máy.

Việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu cũng đã từng có bài học kinh nghiệm hiệu quả. Như năm 2019, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo nếu trưởng công an phường để xảy ra tụ điểm game bắn cá trá hình cờ bạc, hoặc không quản lý được người ngoại tỉnh núp bóng cho vay nặng lãi, thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Công an thành phố. Sau đó, tình trạng game bắn cá cờ bạc, các công ty tín dụng đen bị giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

Do vậy, quy trách nhiệm cá nhân người đứng đầu mới hy vọng xóa được tình trạng… cả tập thể chịu trách nhiệm nhưng tình trạng lỏng lẻo ở cơ sở không được giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.