Người Việt Nam bị nhóm tội phạm Trung Quốc lừa sang casino ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã cảnh báo việc công dân Việt Nam bị đường dây do người Trung Quốc cầm đầu lôi kéo, lừa gạt sang Campuchia làm việc trong các sòng bài, cá độ, xổ số hoặc cơ sở game online.
 

 Sòng bạc NagaWorld ở Phnom Penh, sòng bạc lớn nhất Campuchia Chụp màn hình Nikkei Asia
Sòng bạc NagaWorld ở Phnom Penh, sòng bạc lớn nhất Campuchia Chụp màn hình Nikkei Asia



“Chúng tôi được biết hoạt động lôi kéo, đưa người Việt sang Campuchia do số các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, có sự tham gia của cả người Việt Nam, Campuchia”, theo thông báo của đại sứ quán.

Trên trang Facebook của mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngày 10.6 kêu gọi người dân cảnh giác trước những lời quảng cáo việc nhẹ, lương cao từ 800-1.000 USD/tháng.

“Sau khi nạn nhân đồng ý muốn làm việc, các nhóm tội phạm sẽ liên hệ và tổ chức cho họ nhập cảnh Campuchia. Khi sang đến Campuchia, những người này được đưa đến khách sạn hoặc sòng bài (tập trung nhiều ở tỉnh Sihanoukville)”, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chỉ ra.

Cơ quan này cũng cho biết nạn nhân sẽ được huấn luyện cách thức để lôi kéo khách hàng tham gia đánh bạc trên mạng, hoạt động vốn bị cấm ở Campuchia kể từ năm 2019.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các nạn nhân bị giám sát chặt chẽ và buộc phải làm việc đến 16 giờ/ngày, nếu không sẽ bị đối xử tồi tệ. Nhiều người đã bị tra tấn khi cố gắng trốn thoát. Nếu nạn nhân không chịu làm việc và muốn về Việt Nam, họ sẽ bị đánh đập, bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường 1.000-8.000 USD.

“Nạn buôn người Việt Nam đã xảy ra trong một thời gian dài”, một nguồn tin giấu tên trong Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nói với South China Morning Post.

Ông cho biết hiện tượng này bắt đầu khi các công ty Trung Quốc xây dựng sòng bạc ở Sihanoukville, dọc theo biên giới Bavet - Mộc Bài. Các sòng bài cũng mọc lên tại thị trấn Poipet, gần biên giới với Thái Lan, điểm đánh bạc phổ biến thứ hai của Campuchia sau Sihanoukville.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cũng đã thể hiện sự quan ngại về nạn buôn người liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Tháng 9.2020, cơ quan này cảnh báo rằng công dân Trung Quốc đang bị đưa từ Việt Nam và các nơi khác sang Campuchia để làm việc trong các lĩnh vực bất hợp pháp.
 

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.