Người Việt đầu tiên đoạt giải tại triển lãm hoa danh giá nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại triển lãm Chelsea Flower Show 2023, nhà thiết kế Cao Thị Huyền đã giành giải Bạc với tác phẩm 'Vũ điệu ánh sáng' - trở thành người Việt đầu tiên đạt giải tại cuộc thi danh giá này.
Vườn hồng David Austin tại Chelsea Flower Show 2023. Ảnh: Minh Hợp/Vietnam+

Vườn hồng David Austin tại Chelsea Flower Show 2023. Ảnh: Minh Hợp/Vietnam+

Nhà thiết kế Cao Thị Huyền (Rose Cao), một Việt kiều Serbia, đã trở thành người Việt đầu tiên tham gia và đoạt giải tại Chelsea Flower Show 2023, triển lãm hoa thường niên danh giá nhất thế giới do Hiệp hội làm vườn Hoàng gia Anh (RHS) tổ chức.

Diễn ra từ ngày 23-27/5 trong khuôn viên Bệnh viện Hoàng gia Chelsea tại London, Chelsea Flower Show 2023 quy tụ gần 300 công ty, vườn ươm, nhà thiết kế vườn và hoa hàng đầu Vương quốc Anh cũng như thế giới, thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan.

Triển lãm năm nay trưng bày hơn 100 thiết kế vườn và hoa cùng 270 gian hàng giới thiệu các sản phẩm làm vườn.

Được tổ chức thường niên từ năm 1913, Chelsea Flower Show là triển lãm hoa uy tín nhất Vương quốc Anh, được coi là “triển lãm thời trang” và “cúp thế giới” của các nhà làm vườn quốc tế.

Triển lãm giới thiệu các thiết kế sân vườn và hoa hiện đại của các nhà làm vườn trên khắp thế giới; các giống cây, các sản phẩm và các xu hướng làm vườn mới nhất.

Triển lãm là điểm đến ưa thích của các thành viên Hoàng gia, những người nổi tiếng và các nhà làm vườn chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư. Cố Nữ hoàng Elizabeth II là vị khách thường xuyên của triển lãm với hơn 50 lần tham dự sự kiện.

Tại triển lãm năm nay, nhà thiết kế Cao Thị Huyền đã giành giải Bạc hạng mục thiết kế hoa, với tác phẩm “Vũ điệu ánh sáng.”

Tác phẩm của nhà thiết kế Cao Thị Huyền tại Chelsea Flower Show 2023. Ảnh: Minh Hợp/Vietnam+

Tác phẩm của nhà thiết kế Cao Thị Huyền tại Chelsea Flower Show 2023. Ảnh: Minh Hợp/Vietnam+

Cao Thị Huyền cho biết thiết kế của cô thể hiện hình tượng ngọn lửa, sử dụng nhiều loại hoa theo tông màu tím và vàng tạo ánh sáng tự nhiên chiếu lên cột đèn hoa.

Thiết kế không sử dụng nhựa theo tiêu chí Chelsea Flower Show hướng tới phát triển nghề làm vườn bền vững và thân thiện với môi trường.

Để được tham dự triển lãm, được coi là vòng chung kết của các nhà thiết kế hoa trên thế giới, Cao Thị Huyền phải mất 6 tháng để chuẩn bị và trình thiết kế để Ban tổ chức triển lãm phê duyệt.

Tại triển lãm, những người đoạt giải hạng mục thiết kế hoa phải vượt qua sự đánh giá của 50 giám khảo.

Chị Huyền cho biết giải thưởng là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng của mình. Cô rất vui vì có cơ hội giới thiệu nghệ thuật hoa của một nhà thiết kế Việt Nam tới người yêu hoa Anh quốc.

Cô cũng hy vọng giải thưởng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế hoa Việt Nam đến với những cuộc chơi lớn như Chelsea Flower Show.

Trước khi trở thành nhà thiết kế hoa chuyên nghiệp, Cao Thị Huyền làm việc cho tập đoàn dầu khí Schlumberger ở Singapore.

Mối duyên với hoa đến với Cao Thị Huyền khi cô yêu người chồng hiện nay. Hằng tuần đều được người yêu tặng hoa nhưng không biết cắm, Cao Thị Huyền quyết định đi học cắm hoa như cách bày tỏ sự trân trọng với món quà của người yêu đồng thời thư giãn do công việc quá căng thẳng.

Tình yêu với hoa lớn dần khi cô tham dự khóa học chuyên nghiệp tại trường dạy thiết kế hoa Nobleman School of Floral Design (Singapore), nơi cô chứng tỏ được khả năng nhờ vào năng khiếu hội họa sẵn có.

Sau đó, Cao Thị Huyền quyết định thử sức tại cuộc thi triển lãm hoa Singapore Garden Festival 2016, trong đó cô phải vượt qua 4 vòng thi và đã đoạt được một trong hai giải Bạc của cuộc thi (không có giải Vàng).

Thành tích này là động lực để Cao Thị Huyền theo đuổi con đường hoa nghệ thuật chuyên nghiệp.

Với việc đoạt giải Bạc tại Chelsea Flower Show, Cao Thị Huyền đã đủ điều kiện để theo học nghề giám khảo quốc tế bộ môn hoa nghệ thuật, là mục tiêu mà cô hướng tới trong sự nghiệp của mình.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

null