Người Thái rủ nhau xuống đường 'bảo vệ hoàng gia thân yêu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Đây là tín hiệu cho những ai muốn xóa bỏ ngôi quân chủ. Nếu muốn làm điều đó, họ phải nhìn vào đây, phải chúng ta đây" - Suwit Thongprasert, nhà sư đã hoàn tục và lãnh đạo phe bảo hoàng, tuyên bố ngày 1-11.

 Quốc vương Rama X xuất hiện bên ngoài hoàng cung tối 1-11 và nói chuyện với những người ủng hộ hoàng gia. Tất cả những người ở hàng đầu đều quỳ gối, người ở hàng sau thì khom lưng để không ai cao hơn đức vua và hoàng hậu - Ảnh: REUTERS
Quốc vương Rama X xuất hiện bên ngoài hoàng cung tối 1-11 và nói chuyện với những người ủng hộ hoàng gia. Tất cả những người ở hàng đầu đều quỳ gối, người ở hàng sau thì khom lưng để không ai cao hơn đức vua và hoàng hậu - Ảnh: REUTERS


Theo báo Bangkok Post của Thái Lan, khoảng vài ngàn người ủng hộ hoàng gia đã tập trung về Sanam Luang, hay còn được gọi là "Cánh đồng Hoàng gia" và chùa Phật Ngọc ở Bangkok ngày 1-11. Họ muốn tranh thủ bày tỏ sự trung thành với nhà vua Rama X khi ông đến chùa làm lễ.

Bin Bunleurit, cựu ngôi sao điện ảnh Thái Lan, kế đó kêu gọi những người ủng hộ đức vua hãy tới bên ngoài hoàng cung thể hiện sự trung thành của mình. "Đã tới lúc chúng ta nên ra tay bảo vệ hoàng gia thân yêu".

Đám đông vẫy cờ, reo hò và giơ cao ảnh của quốc vương cùng hoàng hậu Thái Lan khi đoàn xe của họ di chuyển bên ngoài hoàng cung.

Một nhà báo Thái Lan nhận xét đây là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đoàn xe chở hoàng hậu bị người biểu tình chống chính phủ "bao vây" cách đây không lâu.

 

 Nhà vua Rama X cùng hoàng hậu Suthida và công chúa Bajrakitiyabha (trái) vẫy tay chào những người thuộc phe bảo hoàng - Ảnh: REUTERS
Nhà vua Rama X cùng hoàng hậu Suthida và công chúa Bajrakitiyabha (trái) vẫy tay chào những người thuộc phe bảo hoàng - Ảnh: REUTERS



Nhiều tiếng nói kêu gọi hạn chế quyền lực hoàng gia đã xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Không chỉ yêu cầu ông Prayuth từ chức, người biểu tình còn phê phán hoàng gia công khai, vốn là điều cấm tại Thái Lan.

Theo Hãng tin Reuters, trong số những người kêu gọi hạn chế quyền lực của quốc vương có những người đã chỉ trích vua Rama X tiêu xài hoang phí và thông đồng với quân đội, làm ngơ trước các cuộc đảo chính để duy trì quyền lực hoàng gia.

Kể từ năm 1932, sau cuộc cách mạng dẫn tới sự ra đời của chế độ quân chủ lập hiến, nhà vua Thái Lan chỉ giữ vai trò biểu tượng với quyền lực hạn chế so với trước cách mạng. Họ cũng hiếm khi can thiệp các vấn đề chính trị.

"Đây là tín hiệu cho những ai muốn xóa bỏ ngôi quân chủ. Nếu muốn làm điều đó, họ phải nhìn vào đây, phải chúng ta đây" - Suwit Thongprasert, nhà sư đã hoàn tục và lãnh đạo phe bảo hoàng, khẳng định khi được hỏi về cuộc tuần hành ngày 1-11 của phe bảo hoàng.

Một số chuyên gia đã bày tỏ lo lắng nguy cơ sẽ có các cuộc đụng độ giữa phe biểu tình và phe bảo hoàng. "Chúng tôi không có mục đích chính trị hay muốn bày tỏ thái độ gì với nhóm chính trị nào cả. Chúng tôi yêu hoàng gia và chỉ muốn bày tỏ tình yêu ấy", một người thuộc phe bảo hoàng giãi bày.


 

 Bất chấp nắng mưa và COVID-19, đám đông tập trung bên ngoài hoàng cung chờ được thấy đức vua và hoàng hậu ngày 1-11 - Ảnh: REUTERS
Bất chấp nắng mưa và COVID-19, đám đông tập trung bên ngoài hoàng cung chờ được thấy đức vua và hoàng hậu ngày 1-11 - Ảnh: REUTERS
Theo Bangkok Post, trong cùng ngày 1-11, phe biểu tình chống chính phủ đã tiếp tục xuống đường, kêu gọi Thủ tướng Prayuth từ chức và cải tổ quyền lực hoàng gia - Ảnh: REUTERS
Theo Bangkok Post, trong cùng ngày 1-11, phe biểu tình chống chính phủ đã tiếp tục xuống đường, kêu gọi Thủ tướng Prayuth từ chức và cải tổ quyền lực hoàng gia - Ảnh: REUTERS
Hoàng gia có vai trò lớn trong đời sống tinh thần của nhiều người Thái. Khi cha của vua Rama X - tức Quốc vương Bhumibol Adulyadej - còn sống, rất nhiều người Thái đã thể hiện sự tôn kính với ông bằng việc lập bàn thờ sống - Ảnh: REUTERS
Hoàng gia có vai trò lớn trong đời sống tinh thần của nhiều người Thái. Khi cha của vua Rama X - tức Quốc vương Bhumibol Adulyadej - còn sống, rất nhiều người Thái đã thể hiện sự tôn kính với ông bằng việc lập bàn thờ sống - Ảnh: REUTERS
Trong bức ảnh được chụp tối 1-11, những người thuộc phe bảo hoàng và các quan chức Thái Lan đã làm mọi cách để không được đứng cao hơn quốc vương. Hồi tuần trước, lời ngợi khen của ông dành cho một người ủng hộ hoàng gia đã gây tranh cãi với nhiều người khi cho rằng đức vua đang can dự vào chính trị - Ảnh: REUTERS
Trong bức ảnh được chụp tối 1-11, những người thuộc phe bảo hoàng và các quan chức Thái Lan đã làm mọi cách để không được đứng cao hơn quốc vương. Hồi tuần trước, lời ngợi khen của ông dành cho một người ủng hộ hoàng gia đã gây tranh cãi với nhiều người khi cho rằng đức vua đang can dự vào chính trị - Ảnh: REUTERS
Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi năm 2016 sau khi vua cha qua đời. Ông dành nhiều thời gian ở nước ngoài và vừa trở về Thái Lan hôm 15-10 sau nhiều tháng sống tại Đức - Ảnh: REUTERS
Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi năm 2016 sau khi vua cha qua đời. Ông dành nhiều thời gian ở nước ngoài và vừa trở về Thái Lan hôm 15-10 sau nhiều tháng sống tại Đức - Ảnh: REUTERS

Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.