Nhà vua Thái Lan phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn đã phục vị cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi trong một bức ảnh chính thức do cơ quan nội chính hoàng gia Thái Lan công bố. Ảnh: Khaosod.
Nhà vua Thái Lan và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi trong một bức ảnh chính thức do cơ quan nội chính hoàng gia Thái Lan công bố. Ảnh: Khaosod.



Khaosod dẫn thông tin trên công báo của hoàng gia Thái Lan ngày 2.9 cho biết, nhà vua Thái Lan đã phục hồi tất cả các cấp bậc hoàng gia và quân đội cho Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi. Hoàng quý phi Thái Lan đã bị tước bỏ những tước hiệu đó vào tháng 10.2019.

Công báo hoàng gia nhấn mạnh, Hoàng quý phi Sineenat "vô tội" và bà nên được đối xử như ngay từ đầu khi các tước hiệu chưa bao giờ bị tước bỏ.

Theo Khaosod, công báo hoàng gia Thái Lan về phục vị cho hoàng quý phi đề ngày 28.8 do đích thân Vua Vajiralongkorn ký.

Bà Sineenat được phong làm “Chao Khun Phra" hay Hoàng quý phi, vào ngày sinh nhật lần thứ 67 của Vua Vajiralongkorn vào tháng 7.2019.

Đây là lần đầu tiên ở Thái Lan tước hiệu này được sắc phong kể từ khi chế độ quân chủ tuyệt đối chấm dứt. Hoàng quý phi Sineenat cũng được phong quân hàm thiếu tướng vì đã phục vụ với tư cách là cận vệ của đội cảnh sát cận vệ Ratchawallop.

 

Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi. Ảnh: Khaosod.
Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi. Ảnh: Khaosod.


Thông tin về Hoàng quý phi Thái Lan, Khaosod dẫn tiểu sử chính thức được cung điện hoàng gia Thái Lan công bố năm 2019 cho biết,  Thiếu tướng Sineenat sinh ngày 26.1.1985, tại tỉnh Nan. Cô đi học ở quê và sau đó tốt nghiệp học viện quân y năm 2008.

Theo tiểu sử, Hoàng quý phi Sineenat đã trải qua nhiều chương trình huấn luyện quân sự, gồm: Chiến tranh trong rừng, các khóa học về sức bền, huấn luyện vệ sĩ hoàng gia và nhảy dù.

Hoàng quý phi Thái Lan cũng có nền tảng về hàng không. Hoàng gia Thái Lan cho biết, bà đã được huấn luyện trong không quân Thái Lan năm 2018 và học để lấy bằng phi công ở Đức.

Sau khi theo nghề y tá từ năm 2008 đến năm 2012, bà Sineenat gia nhập cơ quan nội chính hoàng gia với tư cách là nhân viên cửa hàng thủ công mỹ nghệ của cung điện. Sau đó, bà làm việc cho văn phòng hoàng gia khi Vua Vajiralongkorn lúc đó là Thái tử.

Từ năm 2015 trở đi, Hoàng quý phi Sineenat là thành viên đội cảnh sát cận vệ Ratchawallop với hàm đại tá. Bà hiện được xếp vào danh sách thiếu tướng trong đội cận vệ hoàng gia bảo vệ nhà vua Thái Lan.

Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat cũng từng là chỉ huy cận vệ tham gia lễ hỏa táng cố Quốc vương Bhumibol hồi tháng 10.2017.

https://laodong.vn/the-gioi/nha-vua-thai-lan-phuc-vi-cho-hoang-quy-phi-sineenat-832832.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.