Người phụ nữ gốc Việt làm giám đốc tài chính NASA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Margaret Vo Schaus, một người gốc Việt, chính thức tuyên thệ nhậm chức giám đốc tài chính của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 4.8.

Bà Margaret Vo Schaus tuyên thệ nhậm chức trước Giám đốc NASA Bill Nelson ngày 4.8. Ảnh: NASA
Bà Margaret Vo Schaus tuyên thệ nhậm chức trước Giám đốc NASA Bill Nelson ngày 4.8. Ảnh: NASA


Theo thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của NASA, bà Margaret Vo Schaus đã chính thức trở thành giám đốc tài chính của cơ quan này.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra ngày 4.8 tại trụ sở NASA ở Washington, với sự chủ trì của giám đốc NASA Bill Nelson. Tại lễ nhậm chức, bà Vo Schaus bày tỏ sự cảm kích với Tổng thống Joe Biden vì đã đề cử và trao cho bà cơ hội giám sát ngân sách của NASA, đồng thời góp phần thực hiện những sứ mệnh đột phá của cơ quan này.

"Ngân sách không chỉ là quản lý tài chính, mà quan trọng là hỗ trợ những lực lượng tài năng nhất trên thế giới này và duy trì sự hỗ trợ với các sứ mệnh. Tôi sẽ đề cao các giá trị của tổ chức trong nỗ lực nhằm tạo ra cơ hội giáo dục, chống biến đổi khí hậu, xây dựng lại tốt đẹp hơn và khám phá vũ trụ xa hơn bao giờ hết", bà nói.

Giám đốc NASA Nelson chào đón bà Vo Schaus gia nhập cơ quan này và nhấn mạnh: "Tôi biết kinh nghiệm nhiều năm làm việc sẽ giúp ích cho bà ấy để đưa mục tiêu và các sứ mệnh của NASA từ ý tưởng thành hiện thực. Tôi mong muốn cùng làm việc với Margaret khi NASA chuẩn bị để đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong chương trình Artemis, phát triển các công nghệ hàng không vũ trụ đột phá, thực hiện khoa học trái đất thế hệ tiếp theo và cách mạng hóa ngành hàng không".

Bà Vo Schaus là người Mỹ gốc Việt, sinh ra tại Michigan và lớn lên ở Nam California. Bà nhận bằng cử nhân khoa học, công nghệ và xã hội cũng như bằng tiếng anh tại Đại học Stanford. Sau đó bà nhận bằng thạc sĩ quản trị khoa học và kỹ thuật tại Đại học Stanford.

Trước khi trở thành giám đốc tài chính NASA, bà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công. Theo NASA, trong thập niên qua, bà giữ nhiều vai trò lãnh đạo với trách nhiệm quản lý tài chính và điều hành kinh doanh của các tổ chức khoa học, công nghệ tại Bộ Năng lượng cũng như Bộ Quốc phòng Mỹ. Gần nhất, bà là giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh của văn phòng Thứ trưởng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật - Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bà từng được trao tặng nhiều giải thưởng dành cho nhân sự xuất sắc khi công tác tại Bộ Năng lượng cũng như Bộ Quốc phòng Mỹ.

 

Theo Tuyết Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.