Người Mỹ có thể không thích việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang thu thập dữ liệu liên quan đến các cuộc gọi và email của họ; tuy nhiên, trên thực tế họ còn lo ngại hơn về nguy cơ bị Google theo dõi.
![]() |
Trong một cuộc khảo sát mới đây, công ty cung cấp dịch vụ phản hồi của khách hàng Survata đề nghị người được khảo sát cho biết phản ứng nếu họ phát hiện ra các dữ liệu cá nhân trên mạng của họ bị các tổ chức như Google và NSA, hay các cá nhân như chủ lao động, cha mẹ hay đối tượng khác tiếp cận được.
Với hơn 2.500 người trong độ tuổi từ 13-44 được khảo sát, kết quả cho thấy hầu hết mọi người lo ngại khi bị công ty như Google tiếp cận thông tin.
Những người được hỏi trả lời câu hỏi bằng cách chọn số từ 1 đến 10, trong đó số 1 nghĩa là không quan tâm và số 10 nghĩa là “cực kỳ lo lắng”.
Theo người đồng sáng lập Survata, Chris Kelly, nguyên nhân có thể là vì mọi người cho rằng NSA chỉ tìm kiếm những người “có tội” khi tiếp cận thông tin cá nhân, trong khi một công ty như Google sẽ dùng dữ liệu cá nhân của người dùng cho mục đích quảng cáo hay cải tiến sản phẩm.
Lê Quảng (Theo RT)