Người đẹp Uganda tiếp nối H'Hen Niê thắng giải Nhan sắc vượt thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau H'Hen Niê, mỹ nhân đến từ Uganda là Evelyn Namatovu chính thức được vinh danh Nhan sắc vượt thời gian. Chiến thắng của cô được fan sắc đẹp ủng hộ.
Evelyn Namatovu năm nay 23 tuổi, cao 1,8m và sở hữu nhan sắc cuốn hút -Ảnh: Instagram NV
Evelyn Namatovu năm nay 23 tuổi, cao 1,8m và sở hữu nhan sắc cuốn hút -Ảnh: Instagram NV
Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố kết quả của giải thưởng Timeless Beauty - Nhan sắc vượt thời gian 2019. Theo đó, người đẹp Evelyn Namatovu đến từ Uganda xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc bình chọn của chuyên trang sắc đẹp này.  
Với thành tích này, Evelyn Namatovu xuất sắc trở thành người kế vị H’Hen Niê cho danh hiệu Nhan sắc vượt thời gian. “Evelyn phá vỡ mọi rào cản và thách thức quan niệm thông thường về cái đẹp. Đó là bản chất của một vẻ đẹp vượt thời gian”, chuyên trang sắc đẹp này đánh giá. Đồng thời, Missosology cho biết kết quả này không quá bất ngờ bởi mỹ nhân Uganda đứng đầu trong bảng xếp hạng Top 25 và được đánh giá cao bởi sự đẳng cấp và tinh tế không thể nhầm lẫn. “Cô có thể không giành được vương miện, kết thúc với vị trí Á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế nhưng Evelyn đã giành được trái tim của nhiều người”, chuyên trang nhận định.
Chiến thắng của cô được người hâm mộ ủng hộ, tán thành - Ảnh: Fanpage Missosology
Chiến thắng của cô được người hâm mộ ủng hộ, tán thành - Ảnh: Fanpage Missosology
 
Nhan sắc đời thường của Evelyn Namatovu. Cô ghi điểm bởi vẻ ngoài khỏe khoắn, nụ cười tươi - Ảnh: Instagram NV
Nhan sắc đời thường của Evelyn Namatovu. Cô ghi điểm bởi vẻ ngoài khỏe khoắn, nụ cười tươi - Ảnh: Instagram NV
Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của người đẹp đến từ Uganda và cho rằng đây là một chiến thắng thuyết phục. Đồng thời, một số fan sắc đẹp tinh ý nhận ra rằng hầu hết các giải thưởng quan trọng tại các đấu trường nhan sắc lớn đều thuộc về các mỹ nhân da màu. Một tài khoản bình luận: “Chúc mừng người chiến thắng. Chúng tôi thấy kết quả này xứng đáng với bạn ấy vì bạn ấy là một cô gái tốt”. “Cô ấy rất xứng đáng với danh hiệu này dù chỉ đoạt Á hậu 2 ở Hoa hậu Quốc tế. Chúc mừng người kế vị H'Hen Niê”, một fan Việt bày tỏ.
Nhan sắc vượt thời gian là một danh hiệu được công bố thường niên của Missosology. Năm nay có 125 người đẹp được chọn từ 5 cuộc thi nhan sắc lớn là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Trái đất. Các đại diện Việt Nam năm nay gồm có Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh, Tường San, Ngọc Châu song không đạt thành tích cao. Để chọn ra chủ nhân của danh hiệu Nhan sắc vượt thời gian 2019 trong số Top 5, Missosology đã phải nhờ đến đội ngũ giám khảo kỳ cựu, trong đó có nam vương Trương Ngọc Tình.
Trước đó, đã có những người đẹp từng được trao danh hiệu Nhan sắc vượt thời gian: Venus Raj (2010), Olesia Stefanko (2011), Irene Esser (2012), Marine Lorphelin (2013), Paulina Vega (2014), Edymar Martinez (2015), Catriona Gray (2016) và Demi-Leigh Nel-Peters (2017). Năm 2018, đại diện Việt Nam là H'Hen Niê xuất sắc vượt qua các ứng viên khác để trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên được vinh danh.
Mỹ nhân đến từ Thái Lan về vị trí thứ hai. Cô là đại diện của xứ sở chùa vàng tại Miss Universe - Ảnh: Missosology
Mỹ nhân đến từ Thái Lan về vị trí thứ hai. Cô là đại diện của xứ sở chùa vàng tại Miss Universe - Ảnh: Missosology
 Nellys Pimentel giành vị trí thứ ba. Cô đăng quang Hoa hậu Trái đất 2019. Mỹ nhân sinh năm 1997 tại San Juan (Puerto Rico) hiện là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học. Ảnh: Missosology
Nellys Pimentel giành vị trí thứ ba. Cô đăng quang Hoa hậu Trái đất 2019. Mỹ nhân sinh năm 1997 tại San Juan (Puerto Rico) hiện là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học. Ảnh: Missosology
Mỹ nhân Ấn Độ Suman Rao đứng vị trí thứ ba. Cô từng chinh chiến tại Miss World 2019 - Ảnh: Missosology
Mỹ nhân Ấn Độ Suman Rao đứng vị trí thứ ba. Cô từng chinh chiến tại Miss World 2019 - Ảnh: Missosology
 
Anntonia Porsild đứng vị trí thứ 4. Cô đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Người đẹp mang hai dòng máu Thái Lan và Đan Mạch, năm nay 22 tuổi, cao 1,73 m và là một người mẫu có tiếng ở Thái - Ảnh: Missosology
Anntonia Porsild đứng vị trí thứ 4. Cô đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Người đẹp mang hai dòng máu Thái Lan và Đan Mạch, năm nay 22 tuổi, cao 1,73 m và là một người mẫu có tiếng ở Thái - Ảnh: Missosology
Theo Thạch Anh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null