Ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Người có uy tín góp sức đẩy lùi tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm qua, người có uy tín ở Gia Lai không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân mà còn góp sức trong việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Làng Krông Hra (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) có 84 hộ với 301 khẩu; trong đó, người dân tộc Bahnar chiếm trên 70%. Nếu như ngày trước, việc tảo hôn diễn ra khá phổ biến thì giờ đây, tình trạng này đã được kéo giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay, làng chỉ xảy ra 2 trường hợp tảo hôn; nhiều trường hợp sau khi có sự can thiệp, tuyên truyền đã dừng việc kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Từ khi được bầu làm người có uy tín, ông Đinh Honh (áo xanh)-Phó Trưởng thôn Krông Hra (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của từng người dân về hậu quả của tảo hôn. Ảnh: Mộc Trà

Từ khi được bầu làm người có uy tín, ông Đinh Honh (áo xanh)-Phó Trưởng thôn Krông Hra (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của từng người dân về hậu quả của tảo hôn. Ảnh: Mộc Trà

Từ khi được bầu làm người có uy tín, ông Đinh Honh-Phó Trưởng thôn Krông Hra luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của dân làng về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Để mọi người tin tưởng và nghe theo, ông Honh tiên phong nêu gương từ gia đình, dòng họ của mình. Sau đó, ông tích cực vận động dân làng cam kết không để con em tảo hôn cũng như nghiêm túc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Ngoài tuyên truyền thông qua các buổi họp làng, ông Honh còn thường xuyên đến tận nhà những hộ có con cháu ở độ tuổi từ 12 đến dưới 18 đối với nữ và từ 12 đến dưới 20 đối với nam để tuyên truyền về tác hại của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, hậu quả của tảo hôn. Đồng thời, ông phổ biến cho họ biết về các quy định, mức xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

“Hễ phát hiện lũ trẻ trong làng yêu nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn thì tôi lại tìm cách gặp gỡ trò chuyện, khuyên bảo, thậm chí là giải thích cho tụi nó hiểu để tránh đi quá giới hạn rồi lại kết hôn sớm. Có đứa nghe nhưng có đứa lảng tránh, tôi tìm gặp bố mẹ của chúng để tuyên truyền, vận động. Cứ vậy, theo cách “mưa dầm thấm lâu”, giờ đây, người lớn trong làng cũng không còn ép con cái cưới sớm, bọn trẻ thì ham học, ham làm kinh tế hơn là lập gia đình”-ông Honh phấn khởi nói.

Em Đinh Văn Khuên (làng Krông Hra) chia sẻ: “Em sinh năm 2004. Làng cũng có nhiều bạn đồng trang lứa với em chưa lấy vợ, lấy chồng. Ngoài phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy, chúng em còn chăm chỉ học chữ hoặc học nghề để sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chú Honh cũng thường xuyên dặn dò chúng em như vậy”.

Nằm ở phía Tây Nam huyện Kbang, xã Kông Lơng Khơng có 9 thôn, làng với các dân tộc: Bahnar, Jrai, Kinh, Tày, Nùng, Mường, Kdong (Xê Đăng), Hre, Thổ, Paco (Tà Ôi), Thái và Cao Lan cùng sinh sống. Do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Hôn nhân và gia đình nói riêng của một bộ phận người dân còn hạn chế nên tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra; trong đó, tập trung nhiều nhất ở làng Mơ Hra-Đáp. Năm 2022, toàn xã xảy ra 10 trường hợp tảo hôn thì 7 cặp ở làng Mơ Hra-Đáp.

Ông Đinh Văn Brếch-Trưởng thôn Mơ Hra-Đáp-cho hay: “Làng hiện có 215 hộ với gần 100% là đồng bào DTTS. Trước thực trạng tảo hôn còn cao, cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người dân không để con em mình kết hôn khi chưa đủ tuổi. Nhờ vậy, năm nay, làng chỉ còn 1 trường hợp tảo hôn. Kết quả này có sự góp công rất lớn của già làng uy tín Đinh Văn Tớp”.

Ông Đinh Văn Tớp (ở giữa, người có uy tín của làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) tuyên truyền cho thanh-thiếu niên về hệ lụy của tảo hôn. Ảnh: M.T

Ông Đinh Văn Tớp (ở giữa, người có uy tín của làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) tuyên truyền cho thanh-thiếu niên về hệ lụy của tảo hôn. Ảnh: M.T

Theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 3-7-2023 của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 955 người uy tín trong đồng bào DTTS (941 nam và 14 nữ). Trong đó, dân tộc Jrai 609 người, Bahnar 299 người, dân tộc khác là 47 người.

Chia sẻ về vấn đề này, già Tớp nhìn nhận: Để tuyên truyền, vận động dân làng xóa bỏ tảo hôn không phải dễ. Với người lớn, mình phải nhắc thường xuyên, còn tụi nhỏ thì phải mềm mỏng, linh hoạt. Mình mà làm căng quá, chúng nó không nghe đâu; đôi khi lại còn xảy ra thêm các hệ lụy khác như tự tử hoặc bỏ làng đi nơi khác. Khi nói đến hệ lụy của tảo hôn, mình cũng phải dẫn chứng cụ thể để bà con thấy rõ mà tự giác tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nước. Mình rất vui vì nhiều thanh niên đã nghe lời mình khuyên, không còn nghĩ đến việc lập gia đình sớm nữa mà tiếp tục đi học hoặc đi làm.

Theo ông Trần Văn Nhơn-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng: Toàn xã hiện có 8 người uy tín trong đồng bào DTTS. Thời gian qua, đội ngũ người uy tín đã có nhiều đóng góp trong việc gắn kết cộng đồng, xây dựng buôn làng ngày càng no ấm. Các tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ, trong đó có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. “Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người có uy tín tham gia và phát huy tốt vai trò của mình. Đặc biệt, xã cũng đã tổ chức cho họ tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực trong tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, góp phần đẩy lùi vấn nạn này ở địa phương”-ông Nhơn thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.