Ngọt lành hương chuối Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chuối là một trong những loại cây trồng ít bị sâu bệnh, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều loại đất. Vì vậy, nhiều năm qua, loại cây này được nông dân huyện Chư Sê (Gia Lai) lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình.
Huyện Chư Sê hiện có trên 860 ha cây ăn quả, trong đó có hơn 300 ha chuối. “Thời gian qua, diện tích hồ tiêu bị chết do sâu bệnh trên địa bàn huyện khá lớn nên nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang trồng chuối vì loại cây này dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Hơn nữa, diện tích đất đồi núi khó canh tác khá lớn nên người dân cũng tận dụng để trồng chuối. Cây chuối hiện được trồng nhiều nhất tại các xã: Ayun, Bar Maih, Bờ Ngoong… và đem lại nguồn thu khá lớn cho người dân”-ông Nguyễn Văn Thương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết.
 Bà Kiều Thị Xuân Mai (tổ dân phố 14, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) phấn khởi khi vườn chuối cho thu nhập cao. Ảnh: T.D
Bà Kiều Thị Xuân Mai (tổ dân phố 14, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) phấn khởi khi vườn chuối cho thu nhập cao. Ảnh: T.D
Theo chia sẻ của nông dân, bình quân mỗi héc ta chuối cho thu khoảng 12 tấn quả/năm. Với giá bán 7.000 đồng/kg như hiện nay, trung bình mỗi héc ta chuối, người dân thu được trên 80 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi khoảng 60 triệu đồng. Ông Siu Bli (làng Achông, xã Ayun) chia sẻ: “Gia đình tôi trồng hơn 2 ha chuối. Với giá thu mua chuối hiện tại ở các đại lý trên địa bàn huyện là 7.000 đồng/kg, gia đình có nguồn thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, tôi và nhiều hộ dân trong làng hy vọng được tiếp cận với giống chuối có chất lượng cao và được các doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm để yên tâm phát triển loại cây ăn quả này”.
Còn bà Kiều Thị Xuân Mai (tổ dân phố 14, thị trấn Chư Sê) thì cho biết: Những năm trước đây, gia đình bà chủ yếu chăn nuôi heo, trồng hồ tiêu và cà phê. Đầu năm 2017, bà trồng xen canh chuối trong gần 1 ha cà phê của gia đình. Đến nay, chuối đã cho thu hoạch. “Với điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp, cây chuối phát triển tốt và cho thu nhập ổn định. Ngoài quả thì bắp chuối cũng được các tiểu thương ở chợ thu mua rất nhiều. Thân cây chuối sau khi thu hoạch được gia đình tôi tận dụng làm thức ăn chăn nuôi gia súc”-bà Mai nói.
Giống chuối được người dân trên địa bàn huyện Chư Sê trồng nhiều nhất hiện nay là chuối mốc, chuối lùn… Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 120 ha chuối tiêu hồng của Công ty cổ phần Tây Nguyên Xanh. Phần lớn người dân vẫn đang trồng chuối theo cách truyền thống, chưa thực sự quan tâm đầu tư  kỹ thuật chăm sóc. Bên cạnh đó, tại hầu hết các vườn chuối lâu năm, giống chuối đã bị thoái hóa khiến năng suất và chất lượng giảm. Để giúp người trồng chuối nâng cao hiệu quả kinh tế, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê nhấn mạnh: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quản lý giống để người dân không mua phải giống trôi nổi trên thị trường; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây chuối cho nông dân để đạt hiệu quả cao nhất. Phòng cũng tích cực hướng dẫn nông dân thực hiện tốt quy trình thâm canh hợp lý theo hướng bền vững để sản phẩm có sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó đem lại lợi ích nhiều hơn cho bà con”.
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null