Nghề y: Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vinh dự khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nhưng đội ngũ y-bác sĩ cũng nhận thấy trách nhiệm hết sức lớn lao khi người bệnh phó thác sức khỏe, tính mạng cho mình.

Để không phụ niềm tin ấy, đội ngũ thầy thuốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe, điều trị người bệnh.

Nỗ lực hồi sinh sự sống

Sau hơn 1 tháng kể từ khi trải qua thời điểm “thập tử nhất sinh”, anh Vũ Đình Huy (18/2 Võ Văn Tần, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã hồi phục sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường.

Anh Huy kể: Chiều 15-1-2025, trong lúc đón trả khách, anh bị đau ngực dữ dội, khó thở và được người quen đưa vào viện. Lúc ấy, anh không có người thân đi cùng và cũng không đủ tiền nộp viện phí.

“Tình trạng của tôi hết sức nguy kịch, đe dọa tử vong. Trong hoàn cảnh đó, tôi đặt hết niềm tin và phó thác tính mạng của mình cho người thầy thuốc. Và không phụ niềm tin ấy, các y-bác sĩ đã tận tình cứu chữa giúp tôi tái sinh lần nữa. Tôi xin tri ân các y-bác sĩ đã làm nên điều kỳ diệu”-anh Huy xúc động nói.

1chott.jpg
Y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: N.N

Nhắc lại trường hợp bệnh nhân Vũ Đình Huy, bác sĩ Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho hay: Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng nguy kịch. Với phương châm cứu sống tính mạng người bệnh là trên hết, ngay khi tiếp nhận người bệnh, đội ngũ y-bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu.

Rất may, bệnh nhân vào viện kịp thời và được điều trị tại chỗ, đảm bảo giờ vàng nên tính mạng được bảo toàn. Đối với trường hợp này, nếu cấp cứu chậm hoặc chuyển tuyến trên thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

Việc triển khai nhiều kỹ thuật cao trong điều trị, trong đó có lĩnh vực tim mạch can thiệp tại tỉnh đã cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch. “Qua nhiều năm học tập và nhận chuyển giao các kỹ thuật trong lĩnh vực điều trị tim mạch, đội ngũ y-bác sĩ Khoa Tim mạch đã vững vàng về chuyên môn, càng tâm huyết với nghề.

Đặc biệt, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật y tế cao và có cơ hội được điều trị tại chỗ, giảm gánh nặng và chi phí điều trị thay vì phải chuyển tuyến trên”-bác sĩ Toán nhấn mạnh.

Với nỗ lực mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh, đội ngũ y-bác sĩ trên địa bàn tỉnh luôn phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn và trau dồi y đức. Sự nỗ lực của các thầy thuốc đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều ca bệnh nguy kịch đã được cứu sống từ tay tử thần.

Trường hợp bệnh nhi Quý (SN 2021, xã Đê Ar, huyện Mang Yang) là một điển hình. Ngày 8-2 vừa qua, em Quý được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh trong tình trạng phù nề từ bàn chân lên đến đùi, rối loạn tri giác, sốc mất máu, chảy máu khó cầm, đồng tử giãn, hôn mê sâu... do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Điều đáng nói là sau 27 giờ bị rắn cắn, em mới được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) thông tin: Bệnh nhi bị rắn cắn và đưa đến cấp cứu muộn sau 27 giờ với tình trạng tổn thương não dẫn đến hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụt huyết áp, suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng, tiên lượng tử vong cao. Chúng tôi đã tích cực triển khai các biện pháp cấp cứu.

Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Bệnh nhi đã được chuyển xuống Khoa Nội tổng hợp-Y dược cổ truyền để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đến giờ, chị Thơnh (mẹ của bệnh nhi Quý) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị tâm sự: “Lúc đưa cháu vào bệnh viện, bác sĩ giải thích tình hình của cháu rất nặng, có thể tử vong. Lúc ấy, mình chỉ biết cầu mong phép màu sẽ đến. Và các y-bác sĩ đã giúp con trai mình có cơ hội sống tiếp. Mình cảm ơn các thầy thuốc đã tận tình cứu chữa, chăm sóc, điều trị cho cháu”.

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Những năm qua, đội ngũ y-bác sĩ làm công tác dự phòng cũng đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Thạc sĩ-bác sĩ Phan Vũ Hổ-Trưởng khoa Ký sinh trùng-côn trùng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) chia sẻ: Anh có 12 năm gắn bó với lĩnh vực y tế dự phòng.

Thông thường, người ta chỉ nghĩ đến lĩnh vực điều trị và ít lưu tâm đến đội ngũ làm công tác dự phòng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân mới nhận ra vai trò của đội ngũ này và thấu hiểu nỗi vất vả của những người làm công tác phòng-chống dịch bệnh.

2nn.jpg
Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) thăm khám cho bệnh nhi Quý. Ảnh: N.N

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế tỉnh đã có những đóng góp rất lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân; đặc biệt là trong giai đoạn chống dịch Covid-19 và những năm gần đây.

Ngành Y tế tỉnh vừa đảm bảo công tác y tế dự phòng, phòng-chống dịch, vừa triển khai các kỹ thuật cao trong điều trị như: can thiệp tim mạch, hồi sức cấp cứu tích cực; phẫu thuật trong chấn thương sọ não, chấn thương chỉnh hình và nhiều lĩnh vực khác… Bệnh viện Nhi tỉnh đã triển khai các kỹ thuật chuyên khoa sâu và nuôi sống được nhiều em bé sinh non, nhẹ cân-đây là thành tích đáng ghi nhận.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của các bệnh viện quân y đứng chân trên địa bàn và bệnh viện tư nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các đơn vị đã thể hiện trách nhiệm, nhiệt tình, cùng vai sát cánh với các bệnh viện công của tỉnh trong công tác khám-chữa bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn.

Phụ trách về lĩnh vực ký sinh trùng-côn trùng, phòng-chống sốt rét nên anh Hổ cùng đồng nghiệp thường xuyên lặn lội đến vùng sâu, vùng xa, đi rừng, ngủ rẫy để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh và thực hiện công tác chuyên môn bắt muỗi phục vụ giám sát, điều tra muỗi truyền bệnh sốt rét.

Anh cùng đồng nghiệp dùng nhiều phương pháp bắt muỗi khác nhau như: bắt muỗi trú đậu trong nhà ban ngày và ban đêm, ở ngoài nhà ban ngày, ở chuồng gia súc ban đêm; dùng bẫy đèn, bẫy màn bắt muỗi; thậm chí lấy thân mình làm mồi cho muỗi đốt máu ban đêm để bắt. Một số đồng nghiệp của anh Hổ bị muỗi đốt truyền bệnh sốt rét hoặc có lúc bị rắn độc cắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi và các đồng nghiệp đã vào các điểm nóng để phòng-chống dịch, xác định mình có thể bị lây nhiễm bệnh… Gian khổ, vất vả nhưng mọi người không nản lòng, tất cả quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, chung tay vì sức khỏe cộng đồng”-bác sĩ Hổ trải lòng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Clip: Như Nguyện

Đóng góp vào thành tích chung của ngành Y tế Gia Lai trong 75 năm qua có vai trò của đội ngũ y tế cơ sở. Bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện-thông tin: Với đặc thù là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các thầy thuốc không chỉ có nhiệm vụ khám-chữa bệnh mà còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở.

Đội ngũ y tế cơ sở luôn nỗ lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng và triển khai công tác y tế dự phòng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Trao đổi với P.V, bác sĩ Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-khẳng định: Trong 75 năm qua, ngành Y tế tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Năm 2024, tình hình dịch bệnh ổn định; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch và các bệnh lây truyền qua đường máu, tiêu hóa và hô hấp đa số giảm, đặc biệt, sốt xuất huyết giảm 42,8% so với năm 2023.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế-dân số, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả.

Các cơ sở điều trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; đảm bảo việc khám-chữa bệnh cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế; đảm bảo cung cấp cơ bản đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh; triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 8,7 (kế hoạch năm 2024 là 8,6); tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 27,8 (kế hoạch năm 2024 là 27,6) và tỷ lệ xã/phường có bác sĩ làm việc là 94% (kế hoạch năm 2024 là 94%).

Có thể bạn quan tâm

 Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

(GLO)- Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty dược phẩm Substipharm Biologics (Thụy Sĩ). Hai bên đã thống nhất sớm đưa về Việt Nam thêm nhiều vắc xin chất lượng cao và an toàn, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa bệnh tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV71) gây ra.

Y, bác sĩ Hệ thống y tế GEM chung tay hiến máu cứu người

Y, bác sĩ Hệ thống y tế GEM chung tay hiến máu cứu người

(GLO)- Ngày 23-2, tại TP. Pleiku, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn- Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng Hệ thống y tế GEM với sự tham gia của các y, bác sĩ thuộc Hệ thống y tế Gem và người dân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: N.N

Bệnh sởi diễn biến phức tạp

(GLO)- Những ngày qua, Gia Lai ghi nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ em và người lớn. Hiện bệnh sởi đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp chủ quan, không kịp thời phát hiện bệnh đã trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Diễn biến dịch cúm nghiêm trọng ở Mỹ

Diễn biến dịch cúm nghiêm trọng ở Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo tình hình bệnh cúm trong tuần đầu tháng 2 cao hơn hoặc tương đương với thời điểm cao nhất của mùa cúm và số ca nhập viện cũng như tử vong đều tăng.

Thảo dược trị cảm cúm

Thảo dược trị cảm cúm

Trong y học cổ truyền, nhiều loại thảo dược có tính ấm, giúp kháng khuẩn, kháng vi rút, và tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị cảm cúm. Dưới đây là một số thảo dược phổ biến và cách sử dụng.