Từ khóa: Nghệ sĩ ưu tú

Chuyện trò cùng hai “phù thủy” cồng chiêng

Chuyện trò cùng hai “phù thủy” cồng chiêng

(GLO)- Là tôi đang muốn nói đến Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ nhân Phạm Chí Khánh (SN 1962, nhà ở phố cổ Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (SN 1966), người đã quen thuộc với cồng chiêng Tây Nguyên từ khi xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO, hiện làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Những ngày vừa qua, họ đã có mặt tại Gia Lai để dạy người Bahnar, Jrai chỉnh chiêng.
Tin tức sáng 21-5: Nghệ sĩ ưu tú Quang Tâm được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Tin tức sáng 21-5: Nghệ sĩ ưu tú Quang Tâm được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

(GLO)- 

Nghệ sĩ ưu tú Quang Tâm được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; Nhóm từ thiện Fly To Sky khởi động chương trình “Đổi sách lấy cây”; Kbang tuyên dương 66 tập thể, cá nhân làm theo lời Bác; Chư Păh trồng 90.000 cây xanh phân tán; Mang Yang tổ chức Giải Việt dã công nhân, viên chức, lao động; Chư Păh bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khílà những nội dung chính trong bản tin hôm nay.

Tri ân Tổ nghề sân khấu

Tri ân Tổ nghề sân khấu

(GLO)- Giỗ tổ là dịp tri ân người sáng tạo ra nghề, trong đó có nghề sân khấu. Nhiều năm qua, hoạt động này được đông đảo nghệ sĩ hưởng ứng để tưởng nhớ công ơn tổ nghiệp, đồng thời kết nối, truyền lửa đam mê sân khấu đến các thế hệ.
Giọng opera của núi rừng

Giọng opera của núi rừng

(GLO)- Ở tuổi 78, nghệ sĩ Siu Phich vẫn giữ dáng vẻ rắn rỏi của người con sinh ra từ núi rừng. Dù đã xa rời sân khấu từ rất lâu nhưng ký ức một thời gắn bó với nghệ thuật, với những chuyến về vùng sâu, vùng xa biểu diễn hay lưu diễn nước ngoài vẫn luôn hiện hữu trong ông.