Nghệ sĩ ưu tú nhiều quá thì sẽ không còn ưu tú nữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú (sửa đổi), bổ sung đối tượng xét tặng danh hiệu ngoài “nghệ sĩ biểu diễn”, có thêm “người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật”. Liên quan đến quy định mới này, đã bùng nổ nhiều tranh cãi.

Nhà văn, nhà thơ cũng là người sáng tạo tác phẩm văn hóa, vậy họ có được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú hay không? Tương tự, nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia, đều là những người sáng tạo tác phẩm văn hóa, vậy họ có được xét tặng các danh hiệu này?

Sáng tạo tác phẩm văn hóa là lĩnh vực quá rộng, nếu đưa ra để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, thì e rằng, đến lúc “ra ngõ gặp nghệ sĩ nhân dân”.

Nhà văn, nhà thơ, chỉ cần gọi như thế là đủ, không việc gì phải Nghệ sĩ ưu tú hay nhân dân. Điều làm nên tên tuổi của họ chính là tác phẩm có giá trị, tồn tại trong đời sống văn chương, trong lòng bạn đọc, không phải là những danh hiệu. Chính vì thế, nhiều nhà văn lên tiếng họ không muốn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân.

Tương tự, nhiều kiến trúc sư cho rằng, kiến trúc không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là nghiên cứu khoa học, cho nên không nên xét tặng danh hiệu. Công trình kiến trúc được đo đếm bằng thời gian, có khi cả trăm năm, ngàn năm thì danh hiệu nào trong hiện tại có thể tôn vinh được.

Ngay cả nghệ sĩ trong nhóm đối tượng được xét tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, nhiều người chỉ quan tâm đến cống hiến vì nghề, vì nghệ thuật và vì người xem chứ không phải vì danh hiệu. Tên tuổi của nghệ sĩ sống trong lòng công chúng, không phải là danh hiệu nhưng có khi chỉ là hư danh.

Việc quan trọng nên làm hiện nay, đó là xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân thật công bằng, xứng đáng. Bởi vì, chỉ riêng nhóm đối tượng “nghệ sĩ biểu diễn”, việc xét tặng danh hiệu cũng gây ra tranh cãi kéo dài nhiều năm nay.

Có một điều làm giới nghệ sĩ “tâm tư”, đó là làm hồ sơ “xin danh hiệu”. Một nghệ sĩ có cống hiến thực sự, có tài năng thực sự thì công chúng biết đến, giá trị nghệ thuật mà họ tạo ra được khẳng định qua thời gian, qua năm tháng, vậy thì hãy phong tặng danh hiệu cho họ, không việc gì phải bắt họ đi “xin danh hiệu”.

Hãy lựa chọn nghệ sĩ tài năng thực sự để xét tặng danh hiệu, mà tài năng thì không thuộc về số đông. Có quá nhiều Nghệ sĩ ưu tú thì sẽ không còn là ưu tú nữa, có quá nhiều Nghệ sĩ nhân dân thì nhân dân không còn coi trọng nữa.

Có thể bạn quan tâm

Bao giờ hết khổ vì SIM rác!?

Bao giờ hết khổ vì SIM rác!?

Những ngày qua, không ít người dùng điện thoại di động lại lo lắng mất thời gian khi nghe tin các nhà mạng sắp triển khai chiến dịch rà soát người đứng tên từ 4 SIM trở lên dành cho thiết bị di động, nhằm đảm bảo SIM được sử dụng đúng người đã đăng ký.
Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.
Thú cưng đâu chỉ để cưng!

Thú cưng đâu chỉ để cưng!

Trước cao điểm mùa nắng nóng năm nay, các trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại nhập viện và tử vong do bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn, cào. Trong đó, phần lớn là trẻ em.