Đắk Lắk phát hiện gần 400kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4/6, Đoàn kiểm tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện bà H.T.H. đang bày bán hàng hóa là thực phẩm đông lạnh có số lượng tổng cộng 371kg nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra thực phẩm đông lạnh.
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra thực phẩm đông lạnh.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định đối với bà H.T.H., trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar với mức phạt 42,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh , xuất xứ và và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trước đó, ngày 2/6, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh của bà H.T.H. tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện bà H.T.H. đang bày bán hàng hóa là thực phẩm đông lạnh có số lượng tổng cộng 371kg, gồm: 80kg mỡ heo; 196kg thịt nạc; 85kg xương heo; 10kg chân giò. Đây đều là những thực phẩm thường được sử dụng trong mâm cơm hằng ngày của các gia đình.

Gần 400kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ được phát hiện, thu giữ.
Gần 400kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ được phát hiện, thu giữ.

Số thực phẩm trên hoàn toàn không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ hộ kinh doanh là bà H.T.H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Toàn bộ tang vật vi phạm được niêm yết giá tại hộ kinh doanh với tổng giá trị là 40,7 triệu.

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 5 đã thu giữ số hàng hóa vi phạm và thực hiện tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp. Quá trình tiêu hủy được thực hiện bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật dưới sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Công Lý (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null