Kon Tum: Tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng và 12.000 viên đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Kon Tum đã tổ chức tiêu hủy 1.055 khẩu súng các loại, 12.400 viên đạn, 29 công cụ hỗ trợ, 14 kg đạn chì, sắt cùng 634 vũ khí thô sơ...

Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng, 12.000 viên đạn, cùng hàng trămvũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ...

Cơ quan công an tổ chức tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng, 12.000 viên đạn và hàng trăm công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ
Cơ quan công an tổ chức tiêu hủy hơn 1.000 khẩu súng, 12.000 viên đạn và hàng trăm công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ

Theo đơn vị này, từ năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã vận động, thu hồi và thu giữ tổng cộng 1.055 khẩu súng các loại, trong đó có 1.004 khẩu súng tự chế, 30 khẩu súng hơi, 16 súng công cụ hỗ trợ và 1 khẩu súng thể thao. Ngoài ra, còn có 230 linh kiện chế tạo súng, hơn 12.400 viên đạn, 29 công cụ hỗ trợ, 14 kg đạn chì, sắt cùng 634 vũ khí thô sơ được bàn giao.

Việc tiêu hủy số vũ khí, vật liệu này được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Các loại súng, linh kiện và vũ khí thô sơ được kiểm tra an toàn trước khi dùng máy cắt thành từng đoạn dài 5 - 7 cm. Súng tự chế làm từ ống nhựa PVC được cắt nhỏ và đốt bằng xăng tại khu vực bãi rác TP.Kon Tum. Riêng đạn dược được ngâm muối và niêm phong trong bao tải kín trước khi đem chôn lấp.

Vũ khí thô sơ được kiểm tra an toàn trước khi dùng máy cắt thành từng đoạn dài 5 - 7 cm
Vũ khí thô sơ được kiểm tra an toàn trước khi dùng máy cắt thành từng đoạn dài 5 - 7 cm

Để ngăn chặn tận gốc tình trạng chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường tiếp cận cộng đồng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ, chiến sĩ được phân công phụ trách hộ dân để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp với các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng nhằm vận động người dân không chế tạo, tàng trữ hay sử dụng vũ khí trái phép, góp phần bảo đảm an toàn cho cuộc sống người dân và trật tự xã hội.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null