Nghề báo thực sự có uy tín với xã hội chỉ khi loại trừ hết sâu mọt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 28.10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông thông tin, vừa ra Quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1980) - Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; Trần Bá Nhật (SN 1990) - Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải và Trần Bá Nhật khi đang có hành vi nhận 150 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hai nhà báo này đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản’’.
Còn theo dân gian nói, đó là tống tiền doanh nghiệp, chiêu trò tống tiền như các vụ việc từng xảy ra. Hải và Nhật viết bài điều tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu của một doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đó, gọi điện, nhắn tin yêu cầu công ty chung chi tiền thì sẽ không viết bài về những sai phạm của doanh nghiệp để đăng báo.
Tất nhiên, doanh nghiệp phải tố cáo thì công an mới biết để bắt hai đối tượng này. Rất ủng hộ các doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp thông tin về những vụ nhà báo viết bài rồi đe dọa để tống tiền.
Đầu tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố cáo của một doanh nghiệp có địa chỉ tại thành phố Hạ Long với nội dung bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện ép phải nộp tiền, nếu không sẽ cung cấp thông tin về những sai phạm cho báo chí; đồng thời, yêu cầu đại diện doanh nghiệp phải đưa tiền. Từ thông tin tố cáo của doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức bắt quả tang đối tượng đang nhận 250 triệu đồng của doanh nghiệp. Vụ này có nhiều nhà báo liên quan, hai đối tượng đã bị bắt tạm giam.
Nhiều trường hợp phóng viên hoặc giả làm phóng viên tống tiền doanh nghiệp, nhưng đa số doanh nghiệp cho rằng để yên ổn làm ăn, nên đưa tiền cho qua chuyện. Chính cách xử lý này là môi trường cho những nhà báo hư hỏng khai thác để làm tiền. Nói thẳng là có những người cầm tờ giấy giới thiệu của một cơ quan báo chí, nhưng không phải làm báo, mà lợi dụng để làm tiền.
Cho nên, doanh nghiệp tố cáo để cơ quan điều tra bắt giữ, xử lý theo pháp luật những đối tượng tống tiền này là làm sạch làng báo và cũng làm sạch xã hội. Thời gian gần đây, có nhiều vụ phát hiện và bắt giữ nhà báo, giả nhà báo tống tiền người dân, doanh nghiệp, những người làm báo rất ủng hộ. Nghề báo thực sự có uy tín với xã hội chỉ khi loại trừ hết sâu mọt.
LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null