Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự chiến lược mới trước cuối năm 2014 để bảo vệ lợi ích của mình tại Bắc Cực – một nguồn tin quân sự cấp cao tiết lộ ngày 17.2.
“Lực lượng mới sẽ bao gồm Hạm đội phương Bắc, lữ đoàn tác chiến Bắc Cực, các đơn vị không quân và phòng không cùng cơ cấu quản lý bổ sung” – nguồn tin từ Bộ Tổng tư lệnh Nga cho biết.
Lực lượng quân sự mới sẽ có tên là Quân khu chiến lược hạm đội phương Bắc thống nhất, chịu trách nhiệm bảo vệ tàu thuyền và hoạt động đánh bắt thủy sản của Nga tại Bắc Cực, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Nga tại thềm lục địa Bắc Cực, bảo vệ biên giới quốc gia ở phương Bắc của Nga.
Tháng 12.2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tăng cường sự hiện diện của nước này tại Bắc Cực và hoàn thành công tác phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại khu vực này trong năm 2014.
Tư lệnh các lực lượng phòng thủ không gian Nga, Thiếu tướng Alexander Golovko cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu triển khai các đơn vị phòng thủ không gian tại Bắc Cực và xây dựng 1 radar phát hiện sớm tên lửa tại vùng cực Bắc của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo kế hoạch tái mở cửa các sân bay và cảng biển tại quần đảo Tân Siberia và quần đảo Franz Josef Land; tái sử dụng ít nhất 7 đường băng vốn bị bỏ không tại Vòng Bắc Cực từ năm 1993.
Bắc Cực được cho giàu tài nguyên dầu khí chưa khai thác. Khu vực này ngày càng trở thành trung tâm tranh chấp giữa Mỹ, Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch. Nhiệt độ trái đất nóng lên khiến cho lớp băng tại Bắc Cực tan nhiều hơn, để lộ ra nguồn tài nguyên năng lượng dễ khai thác hơn.
Nga đã tuyên bố chủ quyền đối với một số khu vực thuộc thềm lục địa Bắc Cực và đã có kế hoạch bảo vệ tuyên bố chủ quyền này tại Liên Hiệp Quốc.
Tố Uyên (Theo RIA Novosti)