Mỹ sắp thử nghiệm máy bay tuyệt mật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đơn vị Skunk Works nổi tiếng của hãng sản xuất quốc phòng Lockheed Martin đang chuẩn bị thử nghiệm một loại máy bay không người lái bí mật.

Một mẫu máy bay được cho là RQ-170 Sentinel của Mỹ được chụp tại Afghanistan - Ảnh chụp màn hình The Aviationist
Một mẫu máy bay được cho là RQ-170 Sentinel của Mỹ được chụp tại Afghanistan - Ảnh chụp màn hình The Aviationist


Chuyên san hàng không - quốc phòng Aviation Week mới đây dẫn lời một người phát ngôn của Lockheed Martin cho biết đội Skunk Works sắp thử nghiệm một máy bay không người lái mới với tên gọi là Speed Racer (Tay đua tốc độ). Skunk Works vẫn còn chờ nhận động cơ do hãng Technical Directions Inc. (TDI) sản xuất.

Lockheed Martin từng công bố về dự án Speed Racer vào tháng 9.2020 nhưng không có thông tin nào về thông số cũng như mục đích sử dụng của máy bay được hé lộ. Tuy nhiên, thông tin về một loại máy bay được Skunk Works sản xuất khiến cho giới đam mê quốc phòng háo hức vì đơn vị này từng chế tạo ra nhiều loại máy bay nổi tiếng như các máy bay trinh sát SR-71 Blackbird và U-2 Dragon Lady hay chiến đấu cơ tàng hình F-117A Nighthawk.

Về máy bay không người lái, Skunk Works có nhiều sản phẩm như loại máy bay do thám DarkStar hay RQ-170 Sentinel.


 

 Máy bay trinh sát không người lái DarkStar - Ảnh: Không quân Mỹ
Máy bay trinh sát không người lái DarkStar - Ảnh: Không quân Mỹ



Theo phân tích của Aviation Week, việc Skunk Works chọn sử dụng động cơ của TDI cho thấy khả năng loại máy bay mới có thể sẽ có kích thước nhỏ vì các mẫu động cơ của công ty này từng sản xuất có đường kính lớn nhất chỉ khoảng 22 cm.


Mặt khác, các nhân viên Skunk Works từng xác nhận mẫu máy bay mới được sản xuất nhằm khẳng định khả năng của công nghệ kỹ thuật số có tên là StarDrive. Theo trang Popular Mechanics, công nghệ này liên quan việc sử dụng phần mềm máy tính để tạo ra một mẫu “máy bay kỹ thuật số”. Các kỹ sư có thể sử dụng mẫu máy bay ảo này để thử nghiệm về khả năng vận hành của mô hình, trước khi sử dụng mẫu thiết kế đó để chế tạo một máy bay thật.

.



CIP3 : SR-71 Blackbird vẫn là phi cơ do thám nhanh nhất thế giới


 

Cách làm này được cho là giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển máy bay và giảm chi phí sản xuất. Hồi năm 2020, Không quân Mỹ tiết lộ đã phát triển và cho thử nghiệm một mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới bằng công nghệ kỹ thuật số này chỉ trong vòng 1 năm. Để so sánh, việc thiết kế và phát triển chiến đấu cơ F-35 được cho là kéo dài trong 2 thập niên.

Mặt khác, quản lý dự án Speed Racer, ông Joe Pokora nói rằng cái tên Speed Racer chỉ là một từ viết tắt và không phải hàm ý Skunk Works sẽ chế tạo một loại máy bay có tốc độ cao. Tuy nhiên, việc máy bay này được thiết kế theo công nghệ kỹ thuật số StarDrive gợi ý cái tên Speed Racer có thể để nói về tốc độ của việc thiết kế và sản xuất máy bay.

Theo VI TRÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null