Mỹ ngăn Hà Lan bán công nghệ sản xuất chip cho Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính quyền Trump thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn chính phủ Hà Lan bật đèn xanh cho các công ty của nước này bán máy móc và công nghệ sản xuất chip cho Trung Quốc.
 
Mỹ tìm cách ngăn Hà Lan bán công nghệ sản xuất chip cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang thực hiện một cuộc vận động đối với chính phủ Hà Lan và các quan chức của Nhà Trắng chia sẻ một báo cáo tình báo bí mật với Thủ tướng nước này liên quan đến mục tiêu trên, Reuters cho hay hôm 6.1.
Sự thúc đẩy ở cấp cao, điều chưa từng được báo cáo trước đây, cho thấy tầm quan trọng của Nhà Trắng trong việc ngăn Trung Quốc nắm giữ một cỗ máy tạo ra bộ vi xử lý nhanh nhất thế giới. Điều đó cũng cho thấy những thách thức mà chính phủ Mỹ phải đối mặt với những nỗ lực đơn phương nhằm ngăn dòng chảy công nghệ tiên tiến vào đại lục.
Chiến dịch của Mỹ bắt đầu hồi năm 2018, sau khi chính phủ Hà Lan trao cho công ty sản xuất thiết bị bán dẫn ASML của nước này giấy phép bán máy móc tiên tiến nhất của mình cho một khách hàng Trung Quốc. Trong những tháng tiếp theo, giới chức Mỹ tổ chức ít nhất bốn cuộc gặp gỡ với các quan chức Hà Lan với mục tiêu khuyên Hà Lan từ bỏ ý định chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc, trong đó đỉnh điểm là cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 7.2019 khi Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Charles Kupperman nêu vấn đề nhân chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Áp lực dường như có tác dụng. Ngay sau chuyến thăm Nhà Trắng, chính phủ Hà Lan đã quyết định không gia hạn giấy phép xuất khẩu cho ASML, và kết quả là hợp đồng xuất khẩu trị giá 150 triệu USD cho Trung Quốc thất bại. ASML chưa bao giờ công khai danh tính của khách hàng Trung Quốc, nhưng nhiều nguồn tin nói rằng đó là Công ty sản xuất chip bán dẫn quốc tế (SMIC), nhà sản xuất chip lớn nhất đại lục.
Mỹ Linh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null