Mỹ công bố đợt trừng phạt Nga đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đợt trừng phạt đầu tiên đối với Nga và giới tinh hoa nước này hôm 22.2.

 
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đợt trừng phạt đầu tiên với Nga hôm 22.2. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đợt trừng phạt đầu tiên với Nga hôm 22.2. Ảnh: AFP
Theo RT, các biện pháp trừng phạt kinh tế mới sẽ được áp dụng đối với các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, cũng như “giới tinh hoa Nga cùng các thành viên gia đình”. Các biện pháp trừng phạt mới nhất này nhằm đáp trả việc Nga công nhận hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass, miền Đông Ukraina.
Tổng thống Joe Biden cho biết ông cũng đang làm việc với Đức để ngăn chặn vận hành đường ống Nord Stream 2 và cắt "chính phủ Nga khỏi nguồn tài chính của phương Tây".
Ông Biden nói thêm, việc Tổng thống Vladimir Putin công nhận các vùng lãnh thổ ly khai là để “thiết lập cơ sở cho việc chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực”, đồng thời tuyên bố Nga đã chuyển quân và thiết bị quân sự một cách chiến lược đến khu vực này.
Ông Biden khẳng định Mỹ sẽ đứng về phía các đồng minh NATO, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ “không có ý định chống lại Nga”. Ông Biden tuyên bố: "Các biện pháp trừng phạt mới là những động thái hoàn toàn mang tính phòng thủ về phía chúng tôi”.
Tổng thống Biden cũng cam kết sẽ áp đặt thêm trừng phạt "nếu Nga tiến xa hơn", điều quân vào Ukraina - động thái mà Nhà Trắng từng định nghĩa là bất kỳ hoạt động di chuyển quân sự nào qua biên giới.
Ông Biden thừa nhận rằng hành động của ông có thể khiến cả Nga và Mỹ phải "trả giá", đồng thời khẳng định đang phối hợp với các nhà sản xuất dầu để giảm thiểu bất kỳ đợt tăng giá nhiên liệu nào nữa đối với người Mỹ, những người đã chứng kiến ​​giá khí đốt tăng đều đặn kể từ năm ngoái. 
"Tôi sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ để đảm bảo rằng nỗi đau của các lệnh trừng phạt là nhằm vào nền kinh tế Nga, chứ không phải chúng tôi" - ông Biden nói.
Ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận Donetsk và Lugansk độc lập, đồng thời cáo buộc Ukraina có “chủ nghĩa dân tộc cực đoan” và “chứng sợ người Nga”, cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử với những người nói tiếng Nga trong khi không thừa nhận lịch sử của khu vực và tập trung lực lượng tại hai lãnh thổ ly khai.
“Hãy để tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraina không chỉ là một quốc gia láng giềng đối với chúng tôi, mà còn là đó là một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa và thế giới tinh thần của chúng tôi" - ông Putin nói.
Tổng thống Putin cũng cho biết, tham vọng gia nhập NATO của Ukraina đặt ra "mối đe dọa tấn công ngay lập tức chống lại Nga".
Về phần mình, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đáp lại việc công nhận các vùng lãnh thổ ly khai bằng cách nói rằng Kiev có thể cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Mátxcơva, đồng thời khẳng định các đường biên giới vẫn như cũ bất chấp tuyên bố của ông Putin.
Theo Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.