Mùa đông chính thức ập tới Ukraine: Đổ nát và lạnh lẽo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiến sự vẫn diễn ra khốc liệt và Nga được cho là bị thiệt hại đáng kể trong những ngày gần đây. Trong khi đó, nhiều cơ sơ hạ tầng bị phá hủy, cả các cơ sở năng lượng, y tế, đẩy hàng triệu thường dân Ukraine rơi vào thảm cảnh. Một mùa đông tồi tệ cũng đã ập đến gây nhiều khó khăn cho các bên tham chiến, đặc biệt với Kiev.

Đổ nát…

Theo Reuters, Nga bị nhiều thương vong trong những ngày gần đây khi đụng độ với lực lượng của Ukraine. Báo cáo của tình báo quốc phòng Anh đưa ra ngày 27-11 nhận định các lực lượng Nga đã chịu thương vong nặng nề trong cuộc giao tranh ở tỉnh Donetsk và khó có thể đạt được bước đột phá ở những nơi này. Khu vực xung quanh các thị trấn Pavlivka và Vuhledar ở phía đông Ukraine là nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội trong hai tuần qua.

Người dân Ucraine mua sắm mà không có điện. Ảnh: Reuters
Người dân  Ukraine mua sắm mà không có điện. Ảnh: Reuters

Tính đến nay, thời điểm Nga tiến hành đợt không kích hôm 23-11 là đợt tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất, khiến hàng triệu người ở Ukraine phải sống trong cảnh không có ánh sáng, nước hoặc nhiệt sưởi ấm.

Việc lực lượng Nga rút khỏi Kherson đồng thời tấn công dữ dội các mục tiêu nơi đây cũng như trên các chiến trường buộc Kiev phải dè dặt đối phó. Cùng với lệnh di tản người dân khỏi Kherson, việc sơ tán 400 bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Kherson đã bắt đầu vào ngày 24-11 và dự kiến còn ​​tiếp tục. Bệnh viện này nằm gần cả nhà máy điện và mặt trận.

Người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine ngày 27-11 nói có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà họ đã kiểm soát ngay từ những ngày đầu xung đột.

Ông Petro Kotin, lãnh đạo Energoatom trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia: "Còn quá sớm. Chúng tôi chưa thấy chuyện này bây giờ, nhưng họ đang chuẩn bị rời đi ", khi được hỏi liệu quân đội Nga có rời khỏi nhà máy này hay không.

Các cuộc pháo kích liên tục nhằm vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa như Chernobyl. Hiện nhà máy này đã không còn sản xuất điện.

…và lạnh lẽo

Theo các nhà khí tượng dự báo, tuyết rơi dày ở Kiev bắt đầu từ 27-11, với nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C cả ngày lẫn đêm. Tình trạng thời tiết này diễn ra trong khi hàng triệu người trong và xung quanh thủ đô Ukraine đang bị thiếu điện và hơi ấm trầm trọng.

Reuters đưa tin nhà điều hành lưới điện Ukrenergo của Ukraine ngày 26-11 cho rằng các nhà sản xuất điện chỉ có thể đáp ứng 3/4 nhu cầu tiêu thụ, nghĩa là nước này buộc phải hạn chế lượng điện tiêu thụ và cắt điện luân phiên trên toàn quốc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng việc sử dụng điện ở 14 trong số 27 khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kiev, đang bị hạn chế, ảnh hưởng đến khoảng hơn 100.000 “khách hàng”.

Trong một cuộc tranh luận công khai hiếm hoi liên quan đến các nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Zelensky hôm 26-11 đã chỉ trích thị trưởng Kiev vì chưa làm tốt việc thiết lập nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người không có điện và nhiệt sưởi ấm sau các cuộc không kích của Nga.

 

T.S (từ TTXVN, TNO, TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null