Một vụ liên quan cựu bí thư Bến Cát, khởi tố 4 vụ án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Ông Nguyễn Hồng Khanh tại tòa - ẢNH: BÁ SƠN
Ngày 21-4, TAND tỉnh Bình Dương cho biết dự kiến mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm (sau khi điều tra bổ sung) vào hai ngày 22, 23-4 đối với vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh, 53 tuổi, tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát.
Tuy nhiên, một số luật sư kiến nghị hoãn phiên tòa do đang trong thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19 (UBND tỉnh Bình Dương kéo dài dãn cách xã hội ít nhất tới hết 22-4).
Ngoài ra, có luật sư còn có văn bản gửi tòa cho rằng vẫn chưa nhận được cáo trạng bổ sung, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đương sự.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện TAND tỉnh Bình Dương cho biết về việc có hoãn phiên tòa hay không theo kiến nghị của luật sư sẽ được xem xét khi mở lại phiên tòa vào ngày mai (22-4).
Đáng chú ý, cùng liên quan tới việc ông Nguyễn Hồng Khanh mua đất của một người dân từng thế chấp tại ngân hàng BIDV, từ khi khởi tố vụ án lần đầu vào tháng 3-2018, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố tới 4 vụ án nhưng tới nay sau hơn hai năm thì chỉ có một vụ án có kết luận điều tra, ra được cáo trạng.
 
Con đường vào khu đất ông Khanh mua tại thị xã Bến Cát, Bình Dương - Ảnh: BÁ SƠN
Vụ thứ nhất: điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đã truy tố ông Nguyễn Huy Hùng, 52 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn; ông Nguyễn Quang Lộc, 50 tuổi, nguyên phó phòng BIDV Tây Sài Gòn. Trong vụ này, ông Nguyễn Hồng Khanh bị truy tố với vai trò "đồng phạm".
Vụ thứ hai: điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". Công an đã khởi tố vụ án từ năm 2018 (cùng với vụ thứ nhất), nhưng tới ngày 16-3-2020 ra quyết định tách vụ án để "tiếp tục điều tra, xử lý sau".
Có 4 bị can nguyên là cán bộ nhà nước thị xã Bến Cát bị khởi tố trong vụ này, gồm: Lê Hoài Linh, 38 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát; Nguyễn Thành Luân, 35 tuổi, nguyên cán bộ đo vẽ; Nguyễn Minh Tâm, 53 tuổi, nguyên phó Chủ tịch UBND xã An Tây và Đặng Văn Thọ, 51 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã An Tây.
Trong vụ này, cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh không liên quan trực tiếp. 4 cán bộ bị khởi tố vì cơ quan điều tra cho rằng họ đã xác nhận nguồn gốc đất để cấp sổ cho ông N.T.K. (mua trúng đấu giá đất) giáp đất của ông Khanh (trong đó ông Khanh và ông K. có điều chỉnh lại ranh đất dẫn tới biến động về diện tích).
Vụ thứ ba: điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra khởi tố vụ án từ năm 2018 nhưng tới nay chưa có bị can nào bị khởi tố. Tới năm 2019 cơ quan điều tra phải tạm đình chỉ điều tra.
Vụ thứ tư: điều tra về tội "Vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng", khởi tố vụ án ngày 19-4-2019 nhưng tới nay sau hơn 1 năm vẫn chưa khởi tố bị can.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố vì đã mua khoảng 18ha đất của bà Hồ Thị Hiệp (đã mất) tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Các lô đất này từng được bà Hiệp và công ty của gia đình thế chấp BIDV để vay vốn, nhưng sau đó ngân hàng đồng ý cho bà tự bán tài sản.
Vợ ông Nguyễn Hồng Khanh liên tục gửi đơn kêu oan cho chồng, trong đơn, vợ ông Khanh cho rằng chồng mình đã bị "trù dập".
Được biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thu thập hồ sơ về vụ án liên quan tới cựu bí thư Bến Cát để xem xét.
Bá Sơn (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.