Một số thí sinh hoàn thành sớm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, sĩ tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào ngày thi thứ hai với 2 bài thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học Xã hội (KHXH). Theo ghi nhận của P.V, đa số thí sinh hoàn thành tốt các bài thi của tổ hợp “sở trường”. Sau buổi thi sáng nay, một số thí sinh đã hoàn thành sớm kỳ thi.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương cùng trao đổi kết quả làm bài sau buổi thi. Ảnh: Đức Thụy
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương cùng trao đổi kết quả làm bài sau buổi thi. Ảnh: Đức Thụy

Rời điểm thi Trường THPT Trần Phú (huyện Chư Prông), đa số thí sinh hoàn thành bài thi Tổ hợp KHXH (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) với tâm lý khá thoải mái. Em Võ Thị Ly Ly vui vẻ nói: “Em thấy đề thi các môn tương đối vừa sức. Các câu hỏi có trong phần ôn tập nên em dự đoán mình sẽ được điểm khá bài thi này”.

Em Võ Thị Ly Ly (giữa; điểm thi Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông) kết thúc bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội với kết quả khả quan. Ảnh: Ngọc Sang
Em Võ Thị Ly Ly (giữa; điểm thi Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông) kết thúc bài thi Tổ hợp Khoa học Xã hội với kết quả khả quan. Ảnh: Ngọc Sang

Ly chia sẻ, là con thứ 3 trong gia đình thuần nông. Từ bé, em đã ước mơ lớn lên mình sẽ làm cô giáo. Vì vậy, em luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ này. Với kết quả làm bài hôm qua và sáng nay, Ly tự tin mình có thể trúng tuyển vào ngành Sư phạm. “Nếu em đỗ đại học, đây thật sự sẽ là niềm vui lớn của bản thân và gia đình”-Ly nói.

Với môn Giáo dục công dân, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Nhi (điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương) nhận xét: “Đề thi năm nay khá dễ, bám sát với ma trận và phần lớn nằm trong chương trình ôn tập lớp 12. Vì vậy, không khó để các bạn lấy điểm 8, 9. Chỉ có một số câu xử lý tình huống, em nghĩ rằng, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa cần phải nắm bắt thêm kiến thức xã hội thì mới có thể trả lời được”.

Nhi cho hay, dù thuộc diện được tuyển thẳng vào một số trường đại học nhờ đạt giải 3 cấp quốc gia môn Lịch sử năm học 2022-2023, tuy nhiên, em vẫn rất nỗ lực ở kỳ thi lần này để vào được ngành học mà mình yêu thích là Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Nói về đề thi môn Địa lý, em Trần Thị Thanh Trà (điểm thi Trường THPT Pleiku) phấn khởi cho hay, đây là môn em yêu thích nên làm bài được khoảng 90%; môn Giáo dục Công dân cũng tương tự. Riêng môn Lịch sử gồm 40 câu, trong đó 10 câu cuối đòi hỏi khả năng vận dụng cao nên Trà chỉ làm được khoảng 70%. “Với kết quả sau cả 2 ngày thi, em hy vọng có khả năng được xét tuyển vào trường đại học mình yêu thích”-Trà bày tỏ.

Thí sinh rời điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu (huyện Đak Đoa) sau buổi thi sáng 29-6. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thí sinh rời điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu (huyện Đak Đoa) sau buổi thi sáng 29-6. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ở Tổ hợp KHTN, nhiều thí sinh cho rằng môn Sinh học có độ phân hóa cao hơn 2 môn còn lại. Em Trần Nguyễn Thanh Nhã (điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Đak Đoa) cho biết: Trong bài thi tổ hợp nói trên, em làm tốt 2 môn Vật lý và Hóa học, riêng môn Sinh học em dự kiến chỉ đạt khoảng 6-7 điểm. Nhã cho hay, bố mẹ và các anh chị trong gia đình đều làm nông nên rất đặt kỳ vọng vào em; nếu vượt qua kì thi này, Nhã sẽ đi du học tại Đức. “Hiện tại hồ sơ đã hoàn tất, sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, em sẽ ra Hà Nội tiếp tục học thêm trong thời gian chờ kết quả của kỳ thi”-thí sinh này bày tỏ.

Em Hồ Tuấn Tòng (bìa trái; điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa) không quá áp lực trước kỳ thi vì đã đậu đại học nhờ xét điểm học bạ. Ảnh: Vũ Chi
Em Hồ Tuấn Tòng (bìa trái; điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa) không quá áp lực trước kỳ thi vì đã đậu đại học nhờ xét điểm học bạ. Ảnh: Vũ Chi

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa) cũng cho rằng đề thi tổ hợp KHTN năm nay khó hơn đề thi thử. Em Hồ Tuấn Tòng nhận xét: “Đề thi năm nay có sự phân hóa cao, mặc dù làm hết đề nhưng em chỉ chắc chắn được khoảng trên 7 điểm. Hôm qua em cũng làm bài tạm ổn, môn Ngữ văn được khoảng 80%, Toán 70%. Kỳ thi tốt nghiệp với em năm nay không quá áp lực vì trước đó em đã nộp học bạ và trúng tuyển vào khoa Công nghệ ô tô, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, sau khi đã hoàn thành được các môn đúng với học lực của mình, tâm lý của em khá thoải mái trước khi bước vào môn thi cuối cùng là môn Tiếng Anh vào chiều nay”.

Thí sinh Xuin (giữa; điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Đak Đoa) đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT sau buổi thi sáng nay. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thí sinh Xuin (giữa; điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Đak Đoa) đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT sau buổi thi sáng nay. Ảnh: Nguyễn Diệp

Sau buổi thi sáng nay, có một số thí sinh đã hoàn thành sớm kỳ thi, gồm các em được miễn thi Ngoại ngữ, thí sinh tự do và thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Tại điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Đak Đoa), thí sinh Xuin (38 tuổi; học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên huyện Đak Đoa) thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Năm ngoái tôi cũng dự thi nhưng chưa đậu. Không nản chí, năm nay tôi quyết tâm ôn tập để thi lại. Dù lớn tuổi song tôi vẫn rất nỗ lực thi tốt để làm gương cho con cháu và thế hệ trẻ trong làng; động viên tụi nhỏ phải học tập để có cái chữ sau này lập thân, lập nghiệp. Qua 2 ngày thi, tôi làm bài cũng tạm ổn, hy vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn.

Thí sinh Lý Xuân Vũ-học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Pơ (điểm thi Trường THCS-THPT Y Đôn, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Kết thúc kỳ thi, em ước tính tổng số điểm 4 môn đạt khoảng 28 điểm. Vì không chắc ở phần thi năng lực nên năm nay em chỉ đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Giờ em chờ công bố kết quả kỳ thi rồi tập trung ôn tập kiến thức để năm sau đăng ký thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, thực hiện ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Chiều nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ khép lại với bài thi Ngoại ngữ. Thời gian làm bài 60 phút. Báo Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, sáng 29-6, toàn tỉnh có 145 thí sinh vắng thi các môn tổ hợp KHTN và KHXH (trong đó có 46 thí sinh dân tộc thiểu số). Cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 41 điểm thi có mặt đầy đủ để làm công tác thi. Buổi thi diễn ra bình thường, không có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Các tình nguyện viên hỗ trợ cơm trưa và sữa cho các em học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi
Các tình nguyện viên hỗ trợ cơm trưa và sữa cho các em học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi

Sở Y tế cũng thông tin, trong sáng 29-6, tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) có 2 thí sinh mắc bệnh về tiêu hóa; trong đó, em Võ Thị Anh Thảo được chẩn đoán “theo dõi nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn”, được điều trị sơ bộ và tiếp tục thi. Sau thi xong, em Thảo nhập viện với chẩn đoán “nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn”. Tại các điểm thi còn lại, một số giáo viên coi thi và học sinh mắc các bệnh thông thường đã được xử lý sơ bộ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

null