Mạo danh cán bộ Bệnh viện Mắt Trung ương để lừa đảo người bệnh qua "Hồ sơ vàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định không có chương trình "Hồ sơ vàng" hỗ trợ người dân khám, chữa bệnh miễn phí nhiều năm tại bệnh viện...

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa có cảnh báo về thủ đoạn mới mạo danh bác sĩ của bệnh viện để lừa đảo người bệnh.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, gần đây bệnh viện nhận được đơn thư phản ánh của người dân về việc có một số đối tượng tự xưng là cán bộ của bệnh viện thông báo cho người dân đã được duyệt vào danh sách "Hồ sơ vàng", được miễn phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong nhiều năm (phần lớn những người được mời chào là những người đã mua thực phẩm chức năng viên sáng mắt). Sau đó yêu cầu người dân chuyển khoản tiền để đóng tạm ứng phí bảo hiểm và sẽ được hoàn lại sau đó. Tuy nhiên khi người dân chuyển khoản xong thì không liên lạc được với các đối tượng tự xưng là cán bộ của Bệnh viện Mắt Trung ương nữa.


 

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa có cảnh báo việc nhiều đối tượng mạo danh bác sĩ của bệnh viện để lừa đảo người bệnh
Bệnh viện Mắt Trung ương vừa có cảnh báo việc nhiều đối tượng mạo danh bác sĩ của bệnh viện để lừa đảo người bệnh


Trước những thông tin này, ông Nguyễn Xuân Hiệp khẳng định, Bệnh viện Mắt Trung ương không có chương trình "Hồ sơ vàng" hỗ trợ người dân khám, chữa bệnh miễn phí nhiều năm tại bệnh viện như các đối tượng lừa đảo thông tin đến người dân.

Bệnh viện cũng không hợp tác, quảng cáo, sản xuất hay có bất cứ hình thức liên doanh, liên kết nào với đơn vị sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng viên sáng mắt; cũng như không cử cán bộ, nhân viên nào tham gia tư vấn, giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng viên sáng mắt.


Bệnh viện cũng khuyến cáo, ai đã bị lừa đảo hoặc đang trong quá trình các đối tượng liên hệ thì báo cho cơ quan công an nơi đang sinh sống hoặc PA03 các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ giải quyết.
 

Theo QUỐC LẬP (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null