Mang Yang tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-6, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. 
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mang Yang năm 2022 được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 8 đến ngày 10-6). Nội dung diễn tập phòng thủ huyện gồm: Công tác chuẩn bị diễn tập; thực hành diễn tập vận hành cơ chế; thực binh A2; thực hành xử lý tình huống tác chiến phòng phủ trên sa bàn; thực binh thiết quân luật; thực binh bắn đạn thật. 
Để đảm bảo công tác diễn tập đạt kết quả tốt, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Các cơ quan chức năng đã chuẩn bị chu đáo hệ thống văn kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường, bãi tập và huy động nhiều lực lượng tham gia; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong thực hành diễn tập, đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của chính quyền, khả năng phối hợp, hiệp đồng tham mưu của các ngành, Mặt trận, đoàn thể; trong đó, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong tham mưu vận hành cơ chế, phối hợp giải quyết các tình huống. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Qua diễn tập, đã củng cố thêm về mặt nhận thức, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, vận dụng và thực hành cơ chế đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương và vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể.
Thông qua diễn tập, đã giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp nắm được thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, chỉ huy chiến đấu, phục vụ chiến đấu và công tác hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong khu vực phòng thủ. Qua đó phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.  
HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.